Hải quân Anh phải dùng LinkedIn đăng tuyển chuẩn đô đốc phụ trách hạt nhân

Văn Khoa
Văn Khoa
07/01/2024 09:39 GMT+7

Hải quân Hoàng gia Anh đã buộc phải sử dụng mạng xã hội chuyên về việc làm LinkedIn để quảng cáo tuyển một chuẩn đô đốc chịu trách nhiệm răn đe hạt nhân của nước này.

Không có thủy thủ đang phục vụ nào phù hợp để thay thế Chuẩn đô đốc Simon Asquith, Giám đốc Tàu ngầm hiện tại của Anh, nên Hải quân Hoàng gia Anh đã chuyển sang LinkedIn để tìm người kế nhiệm ông Asquith, theo tờ The Telegraph.

Tờ báo dẫn một số nguồn tin quốc phòng cho hay họ hy vọng sẽ thu hút được một sĩ quan nghỉ hưu từng chỉ huy tàu ngầm.

Theo quảng cáo tuyển dụng của Hải quân Hoàng gia Anh, các ứng cử viên phải là thành viên của lực lượng dự bị hoặc trước đây đã phục vụ trong các lực lượng chính quy và nếu được chọn, sẽ chịu trách nhiệm về "các hoạt động tàng hình, tinh nhuệ và răn đe hạt nhân của chúng tôi".

Hải quân Anh phải dùng LinkedIn đăng tuyển chuẩn đô đốc phụ trách hạt nhân- Ảnh 1.

Một tàu ngầm của Anh

AFP

Tuy việc Hải quân Hoàng gia Anh tuyển dụng thông qua Linkedin không phải là điều bất thường, nhưng vị trí chuẩn đô đốc chịu trách nhiệm răn đe hạt nhân là vị trí cao nhất trong quân ngũ đã được quảng cáo tuyển dụng trên Linkedin.

Quảng cáo tuyển dụng trên được đưa ra một ngày sau khi The Telegraph loan tin Hải quân Hoàng gia Anh có quá ít thủy thủ đến mức họ phải cho hai tàu chiến ngừng hoạt động để điều hành lớp tàu hộ vệ mới.

Theo đó, hai tàu hộ vệ HMS Westminster và HMS Argyll sẽ ngừng hoạt động trong năm nay để thủy thủ đoàn có thể được chuyển sang tàu hộ vệ Type 26 mới dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2028.

Hải quân Anh điều tra khẩn vụ dùng keo dán bu lông gãy trên tàu ngầm hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cũng đã đưa ra kế hoạch giảm quy mô sử dụng hai tàu tấn công đổ bộ HMS Albion và HMS Bulwark để chúng có thể duy trì trạng thái sẵn sàng kéo dài, theo The Telegraph.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.