Hải quân Hàn Quốc nhận tàu đổ bộ, khu trục hạm mới

28/11/2014 18:30 GMT+7

(TNO) Hải quân Hàn Quốc hôm nay 28.11 nhận chiếc tàu đổ bộ thế hệ mới đầu tiên, được cho sẽ góp phần tăng cường các khả năng vận tải và đổ bộ cho quân đội nước này.

>> Hải quân Hàn Quốc nhận tàu khu trục mới

 Tàu khu trục của Hàn Quốc trong một đợt tuần tra gần nhóm đảo Dokdo/Takshima đang có tranh chấp với Nhật - Ảnh:AFP
Tàu khu trục của Hàn Quốc trong một đợt tuần tra gần nhóm đảo Dokdo/Takshima đang
có tranh chấp với Nhật - Ảnh:AFP

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Cơ quan chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc nói rõ tàu đổ bộ mới mang tên Cheonwangbong, có độ choán nước 4.500 tấn, chiều dài 126 m, chiều rộng 19 m và vận tốc tối đa 42,5 km/giờ.

Tàu Cheonwangbong có khả năng chở 300 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ, cùng một số xe tăng đổ bộ và 2 trực thăng.

Sau khi cho tàu Cheonwangbong chạy thử nghiệm khoảng 5 tháng, hải quân Hàn Quốc sẽ chính thức đưa tàu vào hoạt động.

DAPA khẳng định trong thông cáo rằng tàu Cheonwangbong có thể thực hiện nhiều sứ mệnh như đổ bộ, vận chuyển hàng đến các căn cứ, khu vực hẻo lánh và tác chiến chống các hành động khiêu khích.

Cũng trong hôm nay, hải quân Hàn Quốc nhận chiếc tàu khu trục hiện đại thứ 17, vốn được thiết kế để bảo vệ bờ biển và các cảng của nước này, theo Yonhap.

Tàu khu trục mới có độ choán nước 450 tấn, vận tốc hơn 70 km/giờ và thủy thủ đoàn 40 người. Tàu được trang bị hệ thống vũ khí nội địa tối tân, trong đó có các tên lửa chống tàu.

Văn Khoa

>> Hai tàu chiến Hàn Quốc thăm Nga
>> Vụ tàu chiến Hàn Quốc gãy đôi: Nghi vấn lớn nhất đến từ “yếu tố bên ngoài”
>> Hải quân Ấn Độ nhận tàu khu trục 'khủng
>> Hải quân Nga sắp tiếp nhận tàu ngầm tấn công hạt nhân mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.