Hải quân Mỹ chặn tàu chở số lượng chất nổ ‘khủng’ ở vịnh Oman

Khánh An
Khánh An
15/11/2022 15:31 GMT+7

Hải quân Mỹ cho rằng chất nổ được tàu cá chuyển từ Iran đến hỗ trợ lực lượng Houthi ở Yemen.

Lực lượng Mỹ phát hiện lượng chất nổ khủng tại vịnh Oman

hải quân mỹ

Hãng Reuters ngày 15.11 đưa tin Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đã chặn một tàu cá chở lậu lượng chất nổ khủng khi đi từ Iran dọc theo tuyến đường biển qua vịnh Oman thường được dùng để chuyển lậu vũ khí cho lực lượng Houthi ở Yemen.

Lực lượng Mỹ phát hiện hơn 70 tấn Amoni perchlorate (NH4CIO4) thường được dùng làm nhiên liệu rốc két và tên lửa hoặc chất nổ.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chiến đấu chống lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen từ năm 2015 và nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho lực lượng này, dù Tehran bác bỏ.

“Đây là một lượng chất nổ đồ sộ, đủ cung cấp nhiên liệu cho hơn 1 tá tên lửa đạn đạo tầm trung tùy theo kích cỡ”, theo phó đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh trung tâm lực lượng Hải quân Mỹ.

“Việc vận chuyển phi pháp từ Iran không diễn ra mà không gây chú ý. Đó là sự vô trách nhiệm, nguy hiểm và dẫn đến bạo lực, bất ổn khắp Trung Đông”, ông cáo buộc.

Iran chưa bình luận về thông tin trên. Tàu cá bị chặn có 4 thủy thủ người Yemen và còn chở theo 100 tấn phân urê dùng trong nông nghiệp nhưng cũng có thể dùng trong chế tạo chất nổ.

Iran bắt tàu không người lái của Mỹ ở vịnh Ba Tư

Lực lượng Mỹ đã đánh chìm tàu cá ở vịnh Oman hôm 13.11 vì lo ngại nguy cơ cho thương mại hàng hải. Nhóm thủy thủ đã được bàn giao cho lực lượng tuần duyên Yemen.

Tháng 12 năm ngoái, Hạm đội 5 đã tịch thu một kiện hàng súng trường tấn công và đạn dược trên một tàu cá được cho là từ Iran cung cấp cho lực lượng Houthi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.