Nga, Trung Quốc, Iran sắp tập trận chung ở Ấn Độ Dương

Văn Khoa
Văn Khoa
20/01/2022 21:48 GMT+7

Lực lượng vũ trang Iran hôm nay 20.1 thông báo nước này cùng Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung vào ngày mai 21.1, theo hãng tin ISNA.

Các chiến hạm Nga, Trung Quốc và Iran trong một lần xuất hiện ở Vịnh Oman

AFP

Cuộc tập trận mang tên “Vành đai an ninh hàng hải 2022” sẽ diễn ra ở phía bắc Ấn Độ Dương và đây là cuộc tập trận hải quân chung lần thứ 3 giữa 3 nước, theo quan chức Iran Mostafa Tajoldin.

Ông Tajoldin cho biết thêm mục đích của cuộc tập trận lần này là củng cố an ninh ở khu vực và mở rộng hợp tác đa phương giữa 3 nước để cùng hỗ trợ hòa bình thế giới, an ninh biển và tạo ra một cộng đồng hàng hải với tương lai chung.

Nga, Trung Quốc, và Iran bắt đầu tổ chức cuộc tập trận hải quân chung vào năm 2019 và sẽ tiếp tục trong tương lai, theo ông Tajoldin.

Nga, Trung Quốc tập trận hải quân chung ở biển Nhật Bản

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 20.1 thông báo hải quân nước này sẽ tổ chức hàng loạt cuộc tập trận ở nhiều vùng biển từ tháng 1-2, với sự tham gia của hơn 140 tàu tác chiến và tàu tiếp tế, hơn 60 máy bay, cùng 1.000 thiết bị quân sự và 10.000 quân nhân, theo hãng tin TASS.

Những cuộc tập trận nói trên sẽ được tổ chức tại Địa Trung Hải, biển Bắc, biển Okhotsk, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Mục đích của cuộc tập trận là để cho hải quân và lực lượng không gian vũ trụ Nga diễn tập các chiến dịch nhằm bảo vệ các lợi ích an ninh của Nga cũng như chống lại các mối đe dọa đối với Nga trên biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.