Hải quân Mỹ phát hiện thủ phạm gây nhiễm bẩn nước sinh hoạt trên tàu sân bay

25/10/2022 11:19 GMT+7

Phải mất một tháng sau khi các thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln phát hiện nước uống trên tàu có bề ngoài và mùi lạ, hải quân Mỹ mới phát hiện hệ thống nước sinh hoạt bị nhiễm nước thải.

USS Abraham Lincoln đi ngang Biển Đông hôm 1.10

hải quân mỹ

Xưởng đóng tàu hải quân Puget Sound (bang Washington) và đội ngũ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln tiến hành kiểm tra các bồn nước uống trên tàu và kết luận nước đọng ở đáy tàu đã rò rỉ vào một trong các bồn thông qua lỗ hổng trên ống thông hơi. Hậu quả là nước uống bị nhiễm bẩn.

Theo trang Business Insider hôm 24.10 dẫn thông tin từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, nước đọng ở đáy tàu bị liệt vào dạng nước thải và có thể bao gồm mọi thứ, từ nước ở bồn rửa tay, nhiên liệu, hóa chất và thậm chí cả nước cống.

Các thủy thủ trên tàu USS Abraham Lincoln ban đầu nhận thấy nước uống có bề ngoài và mùi lạ vào ngày 21.9. Nước tắm rửa cũng không ngoại lệ. Kết quả xét nghiệm nước bẩn vào ngày hôm sau cho thấy có sự hiện diện của vi khuẩn E. coli trong một số số bồn nước.

Ngày 13.10, hải quân Mỹ cho biết việc phát hiện vi khuẩn E. coli trong nước uống và tắm rửa của tàu lại không có liên quan với vụ nước có mùi lạ trước đó.

Đến ngày 18.10, một sĩ quan hải quân Mỹ thừa nhận vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra cho hệ thống nước trên tàu.

Và mới đây, lực lượng Mỹ chính thức công bố kết quả điều tra, cho thấy nước uống bị nhiễm nước đọng ở đáy tàu.

USS Abraham Lincoln là tàu sân bay thứ hai của Mỹ xảy ra tình trạng nước nhiễm bẩn trong khoảng 1 tháng qua.

Tháng 9, vài ngày trước khi sự cố phát sinh trên tàu USS Abraham Lincoln, hải quân Mỹ cũng tìm được dấu vết của nhiên liệu tiêm kích trong nước trên tàu USS Nimitz. Một thủy thủ của tàu tiết lộ vấn đề còn nghiêm trọng hơn những gì hải quân Mỹ công bố trước dư luận.

Tình trạng nước nhiễm bẩn không chỉ xảy ra cho bộ đôi tàu sân bay Mỹ. Các cựu binh từng phục vụ trong hải quân và lực lượng lính thủy đánh bộ nói với Insider rằng những thủy thủ trên tàu sân bay, tàu tấn công đổ bộ và những tàu nổi khác, đã uống và tắm rửa bằng nước nhiễm nhiên liệu tiêm kích trong nhiều thập niên qua.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.