Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân Thanh Hóa

30/10/2023 19:18 GMT+7

Chương trình "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" được Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 30.10, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân".

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận đỡ đầu con ngư dân ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và tỉnh Thanh Hóa trao quyết định và tặng quà cho con của ngư dân tỉnh Thanh Hóa được nhận đỡ đầu

MINH HẢI

Đại tá Bùi Sĩ Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, cho biết năm 2023 đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. 

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận đỡ đầu 6 con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến khi đủ 18 tuổi, mức kinh phí hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng. Mỗi cháu còn được hỗ trợ 3 triệu đồng/năm để mua sách vở quần áo, giày dép.

Ngoài ra, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ 160 triệu đồng để xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 50 suất quà (bằng tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 50 hộ ngư dân, gia đình chính sách, hộ dân nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Bùi Sĩ Tuấn cho biết thêm, từ năm 2015 đến nay, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời 23 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với số tiền phụng dưỡng hằng năm từ 20 - 24 triệu đồng/người.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận đỡ đầu con ngư dân ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Tặng quà cho các hộ ngư dân

MINH HẢI

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết những năm qua Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn không ngừng quan tâm đến tỉnh Thanh Hóa thông qua nhiều việc làm, hành động thiết thực để giúp đỡ, hỗ trợ người dân vùng ven biển.

Theo ông Tùng, tỉnh Thanh Hóa hiện có 6 đơn vị cấp huyện khu vực ven biển, với hơn 44.000 hộ ngư dân, trong đó có 795 hộ nghèo và có nhiều trẻ em là con ngư dân bị mồ côi cha, mẹ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.