Hải quân Thái Lan dồn sức tìm 31 thủy thủ mất tích sau vụ chìm tàu hộ vệ chủ lực

19/12/2022 19:05 GMT+7

Quân đội Thái Lan hôm 19.12 đã triển khai tàu chiến và máy bay trực thăng để cố gắng xác định vị trí 31 thủy thủ mất tích sau khi một tàu hộ tống bị chìm trong đêm tại vùng biển động ở vịnh Thái Lan.

Quân đội Thái Lan hôm 19.12 đã triển khai tàu chiếnmáy bay trực thăng để tìm kiếm 31 thủy thủ mất tích sau khi một tàu hộ vệ bị chìm trong đêm tại vùng biển động trên vịnh Thái Lan.

Theo hải quân Thái Lan, tàu chiến HTMS Sukhothai bị trục trặc động cơ và chìm lúc gần nửa đêm, cách bờ biển khoảng 37km ngoài khơi tỉnh Prachuap Khiri Khan, phía nam thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Các thủy thủ từ tàu chiến HTMS Sukhothai được điều trị y tế sau khi được cứu ở vịnh Thái Lan

reuters

Hải quân đã tiến hành nhiệm vụ giải cứu trong đêm giữa điều kiện thời tiết xấu, cứu được 75 trong số 106 người trên tàu, 31 người còn lại phải thoát thân khi tàu chìm. Hiện 3 tàu hải quân và 2 máy bay trực thăng đã được cử đi tìm những người mất tích.

Phát ngôn viên hải quân Thái Lan, Đô đốc Pogkrong Monthardpalin, cho biết tàu Sukhothai, một tàu hộ vệ do Mỹ chế tạo được đưa vào sử dụng từ năm 1987, đã bị sóng đánh mạnh hôm 18.12, khiến tàu nghiêng sang một bên trước khi bị nước tràn vào và chìm xuống biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.