Hải quân Thái Lan mất tàu chiến quan trọng ở Vịnh Thái Lan

19/12/2022 10:21 GMT+7

Tàu hộ vệ HTMS Sukhothai (FS-442) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã bị chìm ở Vịnh Thái Lan vào 23 giờ 30 khuya 18.12 (giờ địa phương), sau khi động cơ trên tàu ngừng hoạt động và tàu bị nước tràn.

Thời khắc tàu hộ vệ HTMS Sukhothai bị chìm ở Vịnh Thái Lan

Hải quân Hoàng gia Thái LAn

Hải quân Hoàng gia Thái Lan xác nhận chiến hạm HTMS Sukhothai, tàu hộ vệ lớp Ratanakosin được biên chế từ năm 1987, đã chìm hồi khuya 18.12, theo trang USNI News.

Tài khoản chính thức trên Twitter của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đăng hình ảnh và video clip về sự cố của tàu hộ vệ. Lúc đó, HTMS Sukhothai đang tuần tra cách cảng ở huyện Bang Saphan, miền trung nước này, khoảng 36 km.

Tàu hộ vệ chủ chốt của hải quân Thái Lan chìm trên biển

Báo The Standard đưa tin HTMS Sukhothai gặp sự cố do gặp những đợt sóng quá lớn làm nghiêng tàu trong lúc thi hành nhiệm vụ ở Vịnh Thái Lan. Nước biển đã tràn vào tàu từ đường ống xả, gây chập mạch hệ thống điện và toàn bộ nguồn điện trên tàu bị ngắt. Hậu quả là động cơ chính của tàu ngừng hoạt động.

Đến 23 giờ 30, Hải quân Hoàng gia Thái Lan thông báo tàu chìm do sóng quá lớn và nước tràn.

Phía hải quân đã điều khinh hạm HTMS Bhumibol Adulyadej (FFG-471) và HTMS Kraburi (FFG-457) cùng tàu đổ bộ HTMS Angthong (LPD-791) đến nơi hỗ trợ tàu Sukhothai đang gặp nạn.

Tuy nhiên, chỉ có tàu Kraburi có thể đến kịp vì đang ở gần khu vực. Hai trực thăng của hải quân cũng đến hiện trường. Thủy thủ đoàn gồm 110 người đã được chuyển sang tàu Kraburi an toàn.

Truyền thông Thái Lan đưa tin Thủ tướng Prayut Chan-Ocha theo dõi tình hình từ xa, bao gồm hoạt động giải cứu thủy thủ đoàn của con tàu xấu số.

Sukhothai là một trong 7 tàu hộ vệ của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Tàu lớp Sukhothai đóng vai trò “soái hạm” của các phi đội tàu tấn công nhanh. Vì thế, việc tổn thất chiến hạm được cho gây ảnh hưởng lớn đối với năng lực của hải quân nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.