Hải quân Trung Quốc có nữ hạm trưởng đầu tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
25/04/2022 09:00 GMT+7

Hải quân Trung Quốc mới đây bổ nhiệm bà Vi Tuệ Hiểu (45 tuổi) làm hạm trưởng đầu tiên của lực lượng này.

Tờ South China Morning Post ngày 24.4 đưa tin hải quân Trung Quốc mới đây bổ nhiệm bà Vi Tuệ Hiểu (ảnh, 45 tuổi) làm chỉ huy chính thức khu trục hạm Thiệu Hưng thuộc loại Type 052D. Bà trở thành nữ hạm trưởng đầu tiên của hải quân Trung Quốc. Cuối tuần qua, bà Vi nằm trong nhóm những nhân vật được báo chí Trung Quốc vinh danh nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập lực lượng hải quân nước này.

SCMP

Bà Vi từng làm việc cho Tập đoàn Công nghệ Huawei trước khi gia nhập hải quân Trung Quốc vào năm 2011. Bà Vi từng làm hạm phó một tàu khu trục loại Type 052C. Đến năm 2017, bà Vi giữ quyền chỉ huy một tàu khu trục khác cũng thuộc Type 052C. Khi đó, tờ PLA Daily dự đoán bà Vi sẽ trở thành nữ hạm trưởng chính thức đầu tiên của hải quân nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.