Hai tân phó thủ tướng cam kết 'toàn tâm, toàn ý với công việc mới'

Mai Hà
Mai Hà
09/01/2023 19:07 GMT+7

Chiều 9.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với hai ông Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ với hai ông Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà. Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa hai tân Phó thủ tướng Chính phủ.

Nhật bắc

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, T.Ư Đảng, Quốc hội đã tiến hành các thủ tục tạo điều kiện cho ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thôi nhiệm vụ phó thủ tướng theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, tiến hành bổ nhiệm chức danh Phó thủ tướng Chính phủ đối với hai ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam được miễn nhiệm, không phải từ chức

Ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã có nhiều đóng góp

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, nguyên Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và nguyên Phó thủ tướng Vũ Đức Đam là những người được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu, bề dày kinh nghiệm công tác trên nhiều lĩnh vực, địa bàn công tác với nhiều vị trí khác nhau. Luôn tâm huyết, trách nhiệm cao, bám sát thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Những cống hiến, đóng góp đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ biểu dương, ghi nhận và cảm ơn những cống hiến của hai nguyên Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam

nhật bắc

Thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tập thể Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến và đóng góp của hai nguyên Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam trong suốt thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chúc mừng hai tân phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang được bổ nhiệm, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai phó thủ tướng vừa được bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu, có bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng, có bề dày kinh nghiệm công tác.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà

nhật bắc

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nêu trên là nhiệm vụ rất nặng nề, nhất là đối với Chính phủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước.

"Tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các phó thủ tướng mới được bổ nhiệm sẽ cùng với tập thể Chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ; đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang

Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ công bố, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Ông cũng bày tỏ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng Chính phủ đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; tạo sự gắn kết hơn nữa giữa các thành viên Chính phủ với các địa phương. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà hứa sẽ tận tâm phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân giao phó.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Ông bày tỏ trăn trở đối với công tác tới đây trên cương vị mới, bởi tình hình thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cũng khẳng định sẽ nỗ lực cố gắng, toàn tâm, toàn ý với công việc mới để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất.

Ông Trần Hồng Hà, 60 tuổi, quê quán Hà Tĩnh; trình độ tiến sĩ tổ chức, khai thác khoáng sản. Ông Hà xuất thân là cán bộ tại Cục Môi trường thuộc Bộ KHCN-MT (sau đổi thành Bộ TN-MT), từng nhiều năm giữ chức vụ lãnh đạo tại Cục Môi trường (sau trở thành Cục Bảo vệ môi trường, rồi Tổng cục Môi trường). Từ tháng 7.2008, ông là Thứ trưởng Bộ TN-MT.

Tháng 1.2009, khi đang là Thứ trưởng Bộ TN-MT, ông được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Tới tháng 7.2010, ông trở lại làm Thứ trưởng Bộ TN-MT. Từ tháng 1.2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XI, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ TN-MT. Đến tháng 1.2016, sau khi được bầu vào T.Ư Đảng khóa XII, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ TN-MT.

Tại Đại hội XIII (tháng 1.2021), ông Hà tiếp tục được bầu vào T.Ư Đảng khóa XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho tới nay.

Ông Trần Lưu Quang, 56 tuổi, quê quán Tây Ninh, có trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí chuyên viên tại Sở KH-ĐT tỉnh Tây Ninh và kinh qua nhiều chức vụ tại các đơn vị của tỉnh này như: Trưởng phòng thuộc Sở KH-ĐT; Phó ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; Phó giám đốc Sở KH-ĐT; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng.

Tháng 1.2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XI, lần lượt giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh.

Tới Đại hội XII của Đảng (tháng 1.2016), ông được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng. Đến tháng 2.2019, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. Tại Đại hội XIII của Đảng (tháng 1.2021), ông tiếp tục được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, sau đó được phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.