Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: 'Sẽ tập trung sửa đổi luật Đất đai'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
05/01/2023 18:29 GMT+7

Tân Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định sẽ cùng các bộ, ngành, địa phương phát triển kinh tế ' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>phát triển kinh tế ' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>phát triển kinh tế - xã hội">sửa đổi luật Đất đai để tháo gỡ tất cả khó khăn vướng mắc liên quan, đưa đất đai phục vụ phát triển kinh tế.

Chiều 5.1, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ, ông Trần Hồng Hà cho biết rất xúc động và biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ, giới thiệu ông để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng.

Ông Trần Hồng Hà bên hành lang Quốc hội chiều 5.1

gia hân

Tân Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh, lá phiếu của các đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự tin tưởng, tình cảm, trách nhiệm và điều đó là động lực rất lớn để ông cố gắng trên mọi cương vị, hoàn thành trách nhiệm, trọng trách của mình.

Ông Hà cũng khẳng định, với nhiệm vụ phó thủ tướng trong thời gian tới "không có gì ngạc nhiên, mới" vì dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bản thân ông đã cùng với các thành viên Chính phủ xây dựng chương trình và tiên lượng các khó khăn, thách thức; đồng thời đã chuẩn bị các nhiệm vụ, giải pháp để có thể vượt qua.

"Quan trọng nhất lúc này với cương vị cao hơn, tôi cùng với các đồng chí sẽ giúp cho Thủ tướng Chính phủ, cùng với các thành viên Chính phủ để làm sao thực hiện đạt được các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra", ông Hà nhấn mạnh.

Xem nhanh 20H ngày 5.1: Chân dung 2 tân Phó thủ tướng | Nỗ lực đưa bé Hạo Nam về với cha mẹ

Ông Hà cũng khẳng định dù ở cương vị nào thì vấn đề tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu là nhiệm vụ mình đã tâm huyết và xác định trách nhiệm đến cuối đời.

"Tôi sẽ tiếp tục dành sự quan tâm này để lãnh đạo, chỉ đạo cùng với Bộ TN-MT, các bộ, ngành, địa phương làm sao sửa đổi luật Đất đai để phát huy được nguồn lực, tạo ra động lực, tháo gỡ tất cả khó khăn vướng mắc liên quan để đưa đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế, đưa đất đai trở thành định hướng cho không gian phát triển bền vững", tân Phó thủ tướng nói.

Trong chiều 5.1, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng TN-MT và Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, làm phó thủ tướng thay các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam được Quốc hội miễn nhiệm trước đó.

Tuy nhiên, Quốc hội không làm thủ tục miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng TN-MT đối với ông Trần Hồng Hà, cũng như phê chuẩn nhân sự mới thay thế chức vụ này. Do đó, dự kiến ông Trần Hồng Hà vẫn sẽ kiêm chức vụ Bộ trưởng TN-MT sau khi được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng. Bộ TN-MT là cơ quan chủ trì soạn thảo luật Đất đai sửa đổi, dự kiến sẽ được thông qua trong năm 2023.

Ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963, quê quán Hà Tĩnh; trình độ tiến sĩ tổ chức, khai thác khoáng sản. Ông Hà xuất thân là cán bộ tại Cục Bảo vệ Môi trường (sau trở thành Tổng cục Môi trường) thuộc Bộ KHCN-MT (sau đổi thành Bộ TN-MT), từng nhiều năm giữ chức vụ lãnh đạo tại Cục Bảo vệ Môi trường. Từ tháng 7.2008, ông là Thứ trưởng Bộ TN-MT.

Tháng 1.2009, khi đang là Thứ trưởng Bộ TN-MT, ông được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Tới tháng 7.2010, ông trở lại làm Thứ trưởng Bộ TN-MT.

Từ tháng 1.2011, ông Hà được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XI, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ TN-MT. Đến 1.2016, sau khi được bầu vào T.Ư Đảng khóa XII, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ TN-MT. Tại Đại hội XIII (tháng 1.2021) ông Hà tiếp tục được bầu vào T.Ư Đảng khóa XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho tới nay.

phát triển kinh tế ' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>phát triển kinh tế - xã hội">sửa đổi luật Đất đai để tháo gỡ tất cả khó khăn vướng mắc liên quan, đưa đất đai phục vụ phát triển kinh tế.' />
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.