Hai tiền đạo giỏi nhất sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam tạo địa chấn?

26/07/2023 18:23 GMT+7

Huỳnh Như là trung phong cắm đẳng cấp nhất của đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng Phạm Hải Yến giàu kinh nghiệm cũng xứng đáng được nhắc tên, mà để 1 trong 2 cầu thủ này dự bị có lẽ là sự phí phạm.

Huỳnh Như gây sức ép lên hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam

Huỳnh Như gây sức ép lên hậu vệ đội tuyển nữ Mỹ

Reuters

Đội tuyển nữ Việt Nam đã ra sân với một tiền đạo cắm duy nhất ở trận gặp đội tuyển Mỹ, đương nhiên HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho Huỳnh Như. Nhưng sang cuộc đối đầu Bồ Đào Nha, cách sử dụng nhân sự có thể sẽ rất khác.

Đây chính là thời cơ để HLV Mai Đức Chung sử dụng cả hai tiền đạo giỏi nhất của đội tuyển nữ Việt Nam, trong trận đấu chúng ta có nhiều cơ hội giành điểm nhất tại World Cup 2023, khi đối đầu đội tuyển Bồ Đào Nha.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng từng gặp một đội bóng có sức mạnh tương tự đội tuyển Bồ Đào Nha là New Zealand. Trên bảng xếp hạng FIFA 2 đối thủ này lần lượt đứng thứ 22 và 24.

Huỳnh Như mong có cơ hội ghi bàn trận gặp Bồ Đào Nha: ‘Tôi biết khả năng của họ’

Huỳnh Như bị kèm chặt trước đội tuyển nữ Mỹ

Huỳnh Như bị kèm chặt trước đội tuyển nữ Mỹ

ĐỨC ĐỒNG

Vì thế, có thể nhìn lại trận gặp New Zealand để dự đoán đội hình ở cuộc đối đầu Bồ Đào Nha. Khi gặp đội chủ nhà World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-4-1 và HLV Mai Đức Chung tung cả Huỳnh Như và Hải Yến ra sân từ đầu.

Tuy nhiên, sự khác biệt là Huỳnh Như được kéo về đá tiền vệ tấn công, cao hơn một chút so với "mỏ neo" Dương Thị Vân. Trong khi đó, Hải Yến sắm vai tiền đạo cắm duy nhất nơi tuyến đầu.

Phương án này có vẻ phù hợp khi đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu Bồ Đào Nha hay New Zealand. Sức ép khi gặp hai đội bóng này rõ ràng không quá lớn như ở những trận đấu với các đội mạnh hàng đầu thế giới như Đức, Mỹ.

Hải Yến chơi tích cực khi vào sân thay chỗ Huỳnh Như

Hải Yến chơi tích cực khi vào sân thay chỗ Huỳnh Như

Đức Đồng

Vì thế, HLV Mai Đức Chung có thể sử dụng một cầu thủ khéo léo như Huỳnh Như để làm mềm mại tuyến giữa, thay vì dùng cả hai "máy quét" Thái Thị Thảo - Trần Thị Hải Linh thuần phòng ngự như trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ.

Những pha xử lý trong phạm vi hẹp của Huỳnh Như có thể tạo ra sự khác biệt, không chỉ giữ nhịp cho tuyến giữa mà còn mở ra các tình huống triển khai tấn công cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Hải Yến cũng thể hiện được nhiều điều trước New Zealand. So với Huỳnh Như, tiền đạo của CLB Hà Nội có thể hình, tốc độ tốt hơn, phù hợp với một thế trận phòng ngự phản công chủ động. Tỷ lệ tranh chấp tay đôi của Hải Yến là gần 72%.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập bóng bổng trước trận đấu với Bồ Đào Nha

Huỳnh Như có thể đá lùi hơi một chút như hộ công cho Hải Yến

Huỳnh Như có thể đá lùi hơi một chút như hộ công cho Hải Yến

Đức Đồng

Con số là ấn tượng và nó cũng cho thấy Hải Yến chơi ổn khi quay lưng với khung thành đối phương, trở thành người làm tường, giữ bóng chờ đồng đội băng lên để phối hợp như Bích Thùy, Thanh Nhã, Tuyết Dung...

Trước trận gặp đối thủ Bồ Đào Nha, HLV Mai Đức Chung khẳng định trong phòng họp báo: “Khi cướp được bóng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ triển khai với chỉ 2, 3 đường chuyền rất nhanh để tạo cơ hội dứt điểm”.

Đây chính là thế trận phù hợp để Hải Yến phát huy những điểm mạnh nhất trong lối chơi của mình, với người giỏi thoát pressing để luân chuyển bóng như Huỳnh Như - cái tên tạo sức ép nhất định khiến hàng thủ Bồ Đào Nha phải dè chừng.

Rất có thể, HLV Mai Đức Chung đang có những tính toán cẩn thận để cặp tiền đạo Huỳnh Như - Hải Yến tìm ra sự kết nối hợp lý, để giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thể đạt được mục tiêu ghi bàn và có điểm, thậm chí 3 điểm trước Bồ Đào Nha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.