Hai vợ chồng nguy kịch sau khi uống nước nghi nấu từ lá ngón

Khánh Hoan
Khánh Hoan
30/03/2021 17:34 GMT+7

Công an H.Anh Sơn (Nghệ An) đang điều tra vụ ngộ độc nước nghi nấu từ lá ngón, khiến 2 vợ chồng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiều ngày 30.3, thông tin từ Công an H.Anh Sơn cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Cao Sơn (H.Anh Sơn), khiến 2 vợ chồng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nạn nhân là chị Trần Thị H. (34 tuổi) và chồng là anh Trần Quang Tr. (38 tuổi, đều ngụ xóm 5, xã Cao Sơn, H.Anh Sơn).
Trước đó, sáng 29.3, vợ chồng anh Tr. đến Trạm Y tế xã Cao Sơn trong tình trạng kích thích vật vã. Anh Tr. lúc này vẫn còn tỉnh táo khai báo với nhân viên y tế cả hai vợ chồng anh đã uống phải nước nghi được nấu từ lá ngón.
Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, anh chở con đi học rồi quay về nhà, thấy cốc nước uống dở đặt trên bàn tưởng là nước chè nên anh cầm uống. Sau khi uống, phát hiện vị đắng bất thường và nghi  đã uống phải nước lá ngón nên anh Tr. lập tức hỏi vợ và vợ anh cho biết cũng vừa uống cốc nước này.
Anh Tr. lập tức lấy xe máy chở vợ đến Trạm Y tế xã. Sau ít phút nhập trạm, anh Tr. bị triệu chứng kích thích mạnh do bị ngộ độc. Sau đó, hai vợ chồng anh Tr. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để cấp cứu.
Sau khi nhập viện, 2 bệnh nhân này bị hôn mê sâu, da tím tái, mạch không bắt được, huyết áp không, tim không nghe thấy, phổi không thông khí... Hiện 2 bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, đang phải thở máy.
Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu thức ăn, nước uống để gửi đi xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.
Một cán bộ xã Cao Sơn cho biết, vợ chồng anh Tr. hoàn cảnh khó khăn, có 3 người con, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.