Hạm đội Thái Bình Dương Nga sẽ có 2 khinh hạm tên lửa mới

Văn Khoa
Văn Khoa
06/06/2019 15:43 GMT+7

Từ ngày 1.7, một xưởng tàu ở Nga sẽ bắt đầu đóng hai khinh hạm tên lửa lớp Karakurt thuộc dự án 22800 dành cho Hạm đội Thái Bình Dương của nước này, theo Công ty Đóng tàu hợp nhất.

“Lễ khởi công đóng 2 tàu tên lửa nhỏ sẽ diễn ra tại xưởng Amur (ở Viễn Đông của Nga, một chi nhánh của Công ty Đóng tàu hợp nhất), vào ngày 1.7”, văn phòng thông tin của Công ty Đóng tàu hợp nhất cho hay hôm 5.6, theo hãng tin TASS. Hai chiếc kinh hạm dành cho Hạm đội Thái Bình Dương sẽ lần lượt được đặt tên là Rzhev và Udomlya.
Các tàu thuộc dự án 22800 đang được đóng tại xưởng tàu Pella ở vùng Leningrad thuộc phía tây bắc của Nga. Hiện có 10 chiếc đang được đóng trong các giai đoạn khác nhau. Nga có kế hoạch đóng 18 chiếc khinh hạm lớp Karakurt.
Chiếc đầu tiên, mang tên Mytishchi, đã được bàn giao cho Hạm đội Baltic hồi tháng 12.2018. Chiếc thứ 2, mang tên Sovetsk, dự kiến sẽ gia nhập hải quân Nga vào cuối năm nay.
Mytishchi, khinh hạm đầu tiên thuộc lớp Karakurt của hải quân Nga
Hình ảnh được cho là tên lửa hành trình Kalibr-NK Defenseworld.net
Khinh hạm lớp Karakurt là tàu chiến tên lửa/pháo đa dụng của hải quân Nga, với lượng giãn nước khoảng 800 tấn, vận tốc hơn 55,5 km/giờ. Tàu được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK, với tầm bắn 1.500-2.500 km và pháo AK-176MA 76,2 mm.
[VIDEO] Hải quân Nga “có tiếng nhưng không có miếng”?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.