Hạn hán nghiêm trọng tại Mỹ

28/07/2012 03:15 GMT+7

Đợt hạn hán hoành hành từ 2 tháng qua tại Mỹ đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, theo AFP .

Tính đến giữa tháng 7, có hơn 60% lãnh thổ nước này bị khô hạn và chỉ riêng trong tuần trước, diện tích bị ảnh hưởng ở 9 bang khu vực trung tây đã tăng lên gần gấp 3 lần. Đây là vùng sản xuất đậu nành và bắp lớn nhất nước, chiếm 75% sản lượng toàn nước Mỹ. AFP ngày 27.7 dẫn lời chuyên gia Brian Fuchs thuộc Trung tâm cảnh báo hạn hán Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận nhiều hiện tượng chưa từng xảy ra, đặc biệt là tốc độ lan quá nhanh của hạn hán”.

Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Viksack đánh giá đây là đợt hạn hán nặng nề nhất kể từ 25 năm qua và các chuyên gia cảnh báo giá nông sản năm 2013 tại Mỹ sẽ tăng khoảng 3-4%.

Lan Chi

>> Mỹ hứng hạn hán lớn nhất trong lịch sử
>> Hạn hán nghiêm trọng ở bắc Tây Nguyên
>> Hạn hán khắc nghiệt do El Nino
>> Hạn hán nghiêm trọng tại Trung Quốc
>> Hạn hán kéo dài, đồng lúa chết khô
>> Qua vùng hạn hán
>> Hạn hán nghiêm trọng ở Trung Quốc
>> Hạn hán ở Trung Quốc: 18 triệu người bị ảnh hưởng
>> Hạn hán và cơn mưa vòng quanh thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.