Hàn Quốc cấm Apple, Google độc quyền phương thức thanh toán

Hiển Đạt
Hiển Đạt
09/03/2022 09:35 GMT+7

Ngày 8.3, Cơ quan quản lý viễn thông Hàn Quốc đã thông qua các quy tắc chi tiết cho luật cấm các nhà điều hành cửa hàng ứng dụng thống trị ép các nhà phát triển phải sử dụng hệ thống thanh toán của họ.

Theo Reuters, động thái này được cho là nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm kiềm chế những ông lớn công nghệ như AppleGoogle, khi hai hãng này đang nhận về nhiều chỉ trích vì yêu cầu các nhà phát triển phải sử dụng hệ thống thanh toán độc quyền của họ và tiến hành thu phí lên tới 30%.

Các quy tắc mới của Hàn Quốc chống lại hành vi ép sử dụng phương thức thanh toán độc quyền

reuters

Cơ quan quản lý Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) tuyên bố rằng bộ quy tắc mới bao gồm điều luật cấm các "hành vi ép buộc sử dụng một phương thức thanh toán cụ thể đối với nhà cung cấp nội dung di động" bằng cách sử dụng không công bằng tư cách của nhà điều hành chợ ứng dụng.

Chủ tịch KCC Han Sang-hyuk cho biết: “Để ngăn chặn việc né tránh quy định gián tiếp [lách luật], các loại và tiêu chuẩn của các hành vi bị cấm đã được thiết lập chặt chẽ nhất có thể...”.

Các hành vi bị cấm bao gồm các nhà khai thác chợ ứng dụng trì hoãn việc xem xét nội dung di động một cách không công bằng hoặc từ chối, trì hoãn, hạn chế, xóa hoặc chặn đăng ký, gia hạn hoặc kiểm tra nội dung di động sử dụng phương thức thanh toán của bên thứ ba.

Đối với các doanh nghiệp vi phạm, mức tiền phạt sẽ được xem xét dựa trên hành vi, có thể lên tới 2% doanh thu trung bình hằng năm từ các hoạt động kinh doanh có liên quan.

Các quy tắc mới của Hàn Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15.3 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.