Hàn Quốc có gần 6.300 ca mắc COVID-19, 42 ca tử vong

06/03/2020 10:25 GMT+7

Hàn Quốc có thêm 518 ca nhiễm virus mới ( SARS-CoV-2 ) gây bệnh COVID-19 trong ngày 5.3, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 6.284.

Hãng Yonhap ngày 6.3 dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết có thêm 7 người chết trong ngày 5.3, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc lên 42 người, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh tiềm ẩn.
Khoảng 60% số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh COVID-19 liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 ở Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu người.
Tuy nhiên, các cơ quan y tế Hàn Quốc hiện cho xét nghiệm cả những công dân bình thường ở Daegu, với lý do mức độ lan truyền cộng đồng đáng báo động trong thành phố.
Trong số 518 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện ngày 5.3, có 367 trường hợp ở Daegu và 123 ca ở Bắc Gyeongsang.

[VIDEO] 3 đội phản ứng nhanh Hàn Quốc đến Việt Nam trợ giúp công dân bị cách ly

Đến nay, tổng số trường hợp được xác nhận mắc bệnh COVID-19 ở Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt là 4.693 và 984.
Các tỉnh và thành phố lớn khác cũng đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh, trong đó Seoul có thêm 2 ca mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số lên 105 ca. Busan có thêm 3 ca, nâng tổng ca nhiễm lên 95. Các trường hợp mới cũng được báo cáo ở một số tỉnh, bao gồm Daejeon, Gangwon và Nam Chungcheong...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.