Hàn Quốc điều tra nghi vấn công dân Indonesia đánh cắp bí mật quân sự

06/02/2024 17:14 GMT+7

Các nhà lập pháp Hàn Quốc kêu gọi chính phủ ban hành luật cứng rắn hơn nhằm ngăn chặn rò rỉ bí mật quốc phòng, trong bối cảnh một số kỹ sư Indonesia bị tình nghi âm mưu đánh cắp dữ liệu liên quan đến máy bay chiến đấu KF-21.

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết các kỹ sư làm việc trong dự án KF-21 tại Công ty Công nghiệp Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) đang bị điều tra vì nghi ngờ lưu trữ thông tin mật trên một USB, theo tường thuật của South China Morning Post ngày 6.2.

"Một cuộc điều tra liên ngành quy tụ các cơ quan liên quan, bao gồm Cơ quan Tình báo Quốc gia, hiện đang được tiến hành để xem xét các trường hợp người Indonesia bị cáo buộc đánh cắp công nghệ", tờ báo dẫn lời một quan chức DAPA.

Cuộc điều tra cũng sẽ tập trung vào việc liệu dữ liệu bị đánh cắp có chứa các công nghệ nhạy cảm liên quan đến chương trình phát triển KF-21, bắt đầu từ năm 2015, hay không. Các công dân Indonesia liên quan hiện bị cấm rời khỏi Hàn Quốc sau khi cáo buộc được hé lộ vào tháng trước.

Kỹ sư Indonesia bị nghi ngờ đánh cắp công nghệ chiến đấu cơ tàng hình Hàn Quốc

Nhà lập pháp Hong Suk-joon của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền cho biết luật bảo vệ bí mật quân sự tại Hàn Quốc yêu cầu "ý định sử dụng ở nước ngoài" phải được chứng minh thì hành vi rò rỉ thông tin mật mới bị trừng phạt trước tòa.

Ông kêu gọi các nhà lập pháp khác khắc phục lỗ hổng bằng cách thông qua các dự luật liên quan đã được đệ trình tại quốc hội kể từ năm 2020.

Hàn Quốc điều tra nghi vấn công dân Indonesia đánh cắp bí mật quân sự- Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu KF-21

CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Indonesia, quốc gia đối tác trong dự án máy bay chiến đấu nói trên, khẳng định họ vẫn cam kết theo đuổi kế hoạch này sau khi không cung cấp đủ 20% kinh phí của dự án trị giá 8,8 nghìn tỉ won (6,5 tỉ USD).

Một quan chức Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết Jakarta đã dành ra 79,6 triệu USD trong năm nay để trang trải phần đóng góp của mình.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Indonesia ước tính đã chi trả 278,3 tỉ won cho những chiếc máy bay dự kiến sẽ được đưa vào dây chuyền sản xuất trong những tháng tới.

Nhà sản xuất máy bay quốc doanh PTDI của Indonesia, đối tác của KAI trong dự án, cho biết Bộ Ngoại giao nước này sẽ giải quyết các cáo buộc đánh cắp dữ liệu.

Máy bay chiến đấu KF-21 đã ra mắt và thực hiện chuyến bay trình diễn trước công chúng tại một triển lãm quốc phòng ở Seoul vào năm ngoái.

Không quân Hàn Quốc có kế hoạch triển khai 120 chiếc KF-21 vào năm 2032 để thay thế phi đội chiến đấu cơ F-4 và F-5 đã cũ, cũng như các máy bay F-16 và F-15K thế hệ thứ tư của nước này.

Với chi phí cho mỗi chiếc KF-21 rơi vào khoảng từ 80 triệu đến 100 triệu USD, Hàn Quốc hy vọng mẫu máy bay này có thể trở thành lựa chọn tối ưu về mặt chi phí thay cho các máy bay chiến đấu của Trung Quốc tại các thị trường bao gồm châu Á và Trung Đông. Hàn Quốc đang nỗ lực trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.