Hàn Quốc giữ nguyên án tù 20 năm cho cựu Tổng thống Park Geun-hye

14/01/2021 20:56 GMT+7

Ngày 14.1, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên bản án 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Phán quyết này đánh dấu kết thúc quy trình pháp lý kéo dài từ năm 2017 khi bà Park bị phế truất và bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng.
Bà Park bị kết án thông đồng với một đồng minh thân tín, nhận hàng chục tỉ won từ các tập đoàn lớn cho gia đình và tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận của bà.
Vụ án đã được xét xử tại nhiều tòa án suốt thời gian qua. Quyết định mới nhất của Tòa án Tối cao làm tiêu tan hy vọng thay đổi phán quyết của tòa án.
Bà Park vẫn phủ nhận mọi cáo buộc, và người ủng hộ bà hiện kêu gọi công bố lệnh ân xá cho cựu tổng thống.
Bà Park đắc cử năm 2013, là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Có nhiều tranh cãi về khả năng ân xá đối với cựu tổng thống. Theo khảo sát của Realmeter, gần 48% người dân Hàn Quốc ủng hộ ân xá bà Park trong khi 48% khác phản đối.
Đảng Cộng hòa ra tuyên bố khẳng định bà Park vô tội và kêu gọi trả tự do cho cựu tổng thống. Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông Moon sẽ đưa ra quyết định về vấn đề ân xá cho bà Park theo nguyện vọng của người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.