Hàn Quốc muốn hợp tác về bán dẫn và AI với Việt Nam

Mai Hà
Mai Hà
01/07/2024 13:13 GMT+7

Trưa 1.7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các bộ trưởng đã ăn trưa làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chia sẻ với Thủ tướng, TS Chang Joon-Yeon, Phó chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), cho biết từ năm 1978, Chủ tịch Tập đoàn Samsung đã tới Viện KIST để tìm hiểu việc đầu tư vào công nghệ bán dẫn. Chính phủ Hàn Quốc rất quan tâm và đã đầu tư trung tâm nghiên cứu về bán dẫn.

Hàn Quốc muốn hợp tác về bán dẫn và AI với Việt Nam- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học Hàn Quốc

NHẬT BẮC

Theo ông, việc đào tạo các chuyên gia, nhà khoa học rất quan trọng. Nếu không có ý chí của Chính phủ và các nhà đầu tư đặt quyết tâm đầu tư thì không thể thành công về bán dẫn.

GS Lim Jung-wook, Viện Nghiên cứu điện tử viễn thông (ETRI), cho rằng Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực ưu tú. Để thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn, cần rất nhiều thời gian đầu tư, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực ưu tú.

Tại tọa đàm, các nhà khoa học hàng đầu của Hàn Quốc đang giảng dạy, nghiên cứu về bán dẫn cũng đặt câu hỏi: Việt Nam có kế hoạch đào tạo và sử dụng nguồn chất xám từ sinh viên được đào tạo về bán dẫn như thế nào?

Giáo sư Jeong Moon-seok, Đại học Hanyang, cảnh báo nguy cơ nhiều quốc gia đang cố gắng “cướp” nguồn nhân lực bán dẫn của nhau, có nhiều chính sách để hút nguồn nhân lực này. Việt Nam cần có cơ chế chính sách, đào tạo nguồn nhân lực bài bản, cụ thể cho ngành bán dẫn. Ngoài huy động nhân lực tại chỗ, Việt Nam cần huy động trí tuệ, nguồn lực người Việt toàn cầu, cũng như huy động nguồn lực từ các nước, trong đó có Hàn Quốc, kể cả tài nguyên từ những nhà khoa học đã nghỉ hưu. 

Giáo sư Jeong Moon-seok cho biết, với kinh nghiệm, nguồn lực, cơ sở vật chất, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ sở nghiên cứu, sản xuất của Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo bằng những dự án cụ thể…

Thông tin với các chuyên gia Hàn Quốc, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Thủ tướng đã giao Bộ TT-TT xây dựng xây dựng chiến lược về bán dẫn. Trước đó, Bộ KH-CN cũng đã hoàn thiện chiến lược về AI cách đây 4 năm.

“Những con đường đi vạch ra tương đối rõ, có tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm rõ ràng. Chúng tôi đang tập trung cơ chế chính sách để thu hút bán dẫn và AI, với những chính sách ưu đãi nhất hiện nay, để hấp dẫn và cạnh tranh hơn nữa với các nhà đầu tư”, Bộ trưởng Dũng nói.

Việt Nam sẽ đào tạo 5.000 kỹ sư AI

Về mục tiêu, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam xác định đào tạo 50.000 nhân lực bán dẫn từ nay tới 2030, có 15.000 người trong lĩnh vực thiết kế và 35.000 cho các ngành khác, trong đó có 5.000 kỹ sư cho AI. “Việt Nam đang có lợi thế nhất và cần tận dụng cơ hội về nhân lực bán dẫn”, ông Dũng nói.

Hàn Quốc muốn hợp tác về bán dẫn và AI với Việt Nam- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm

NHẬT BẮC

Cụ thể, Việt Nam có 30 trường đại học, đang có kế hoạch đào tạo nâng cấp 1.300 giảng viên để đào tạo 50.000 nhân lực bán dẫn. "Có rất nhiều giáo sư đại học tại tọa đàm, đề nghị các doanh nghiệp, trường đại học Hàn Quốc hỗ trợ các suất học bổng để chúng tôi gửi sinh viên sang đào tạo, hiện thực hóa nguồn nhân lực chất lượng cao", Bộ trưởng Dũng nói.

Ông cũng thông tin Việt Nam đã xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Hòa Lạc và mong muốn KIST tham gia vào đề án bán dẫn và AI, hợp tác trong lĩnh vực y tế. Việt Nam cũng đang tìm kiếm hợp tác với quốc tế để nghiên cứu ứng dụng AI trong y tế.

Về phía Bộ TT-TT, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, bộ đang xây dựng dự thảo công nghiệp công nghệ số, trong đó có bán dẫn và AI. Định hướng sẽ ưu tiên hợp tác với các nước, lãnh thổ phát triển về AI.

Theo ông Phan Tâm, Đảng, Chính phủ Việt Nam quyết tâm rất cao phát triển công nghệ bán dẫn - một trong những nền tảng của công nghệ số và là cơ sở để Việt Nam phát triển thành nước công nghiệp. Chia sẻ quan điểm phía Hàn Quốc cho rằng phát triển công nghiệp bán dẫn rất quan trọng đầu ra, Thứ trưởng Bộ TT-TT thông tin, Việt Nam xác định phát triển đồng bộ bán dẫn với công nghiệp điện tử và công nghệ xanh, ứng dụng AI.

Về lộ trình, công nghiệp bán dẫn đòi hỏi quá trình lâu dài. Do đó, từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ tập trung vào nhân lực với mục tiêu thành trung tâm cung cấp nhân lực bán dẫn không chỉ trong nước mà cả thế giới. Tới 2040 - 2050, Việt Nam mới đặt ra mục tiêu về sản xuất phát triển bán dẫn như Hàn Quốc hiện nay.

Hàn Quốc muốn hợp tác về bán dẫn và AI với Việt Nam- Ảnh 3.
Hàn Quốc muốn hợp tác về bán dẫn và AI với Việt Nam- Ảnh 4.
Hàn Quốc muốn hợp tác về bán dẫn và AI với Việt Nam- Ảnh 5.

Đại diện các chuyên gia, nhà khoa học Hàn Quốc và lãnh đạo Tập đoàn Viettel

NHẬT BẮC

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch, Tổng giám đốc Viettel, bày tỏ mong muốn được hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và AI với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

“Viettel có đủ tiềm lực, có cơ chế chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ, có khả năng nghiên cứu sản xuất chip; có nguồn lực hệ sinh thái về công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số; có khách hàng lớn chính là người dân VN và 10 quốc gia đã đầu tư; có hệ thống dữ liệu hạ tầng số; năng lực tài chính mạnh…”, ông Thắng nói.

Về công nghệ sản xuất, Viettel đã hợp tác với các tập đoàn Samsung, Hanwha, SK…, nhưng theo ông, vẫn “chưa tương xứng với quy mô hiện nay”. Sắp tới, Viettel mong muốn được đón các nhà khoa học, chuyên gia Hàn Quốc làm việc và trao đổi cụ thể, nhất là có thêm hợp tác về y tế, giáo dục với các tập đoàn Hàn Quốc.

Hàn Quốc muốn hợp tác về bán dẫn và AI với Việt Nam- Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm phát triển bán dẫn và AI

NHẬT BẮC

Nhấn mạnh đến chủ trương và quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển bán dẫn và AI, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách và đề án trong lĩnh vực này.

Cụ thể, theo Thủ tướng, lĩnh vực y tế là trọng tâm hợp tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân. “Đại dịch cho thấy lỗ hổng y tế của các nước, do đó đòi hỏi phát triển trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế để lấp các lỗ hổng này. Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Hàn Quốc vào ngày mai, chúng tôi sẽ đề xuất hợp tác liên Chính phủ trong 2 ngành quan trọng này, dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc”, Thủ tướng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.