Hàn Quốc sẽ tăng cường năng lực quốc phòng để đối phó Triều Tiên

12/06/2022 13:15 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết nước này sẽ tăng cường năng lực quốc phòng và hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ CHDCND Triều Tiên .

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup tại Singapore ngày 11.6

bộ quốc phòng hàn quốc

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La (SLD) ở Singapore ngày 12.6, ông Lee nói tình hình trên bán đảo Triều Tiên là mối đe dọa đối với toàn cầu và ông kêu gọi Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Trong tháng này, Mỹ và Hàn Quốc đã liên tục cảnh báo về việc Triều Tiên có khả năng sắp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy, và cho biết hai nước sẽ một lần nữa thúc đẩy các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nếu việc đó xảy ra.

"Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường năng lực để triển khai tốt hơn khả năng răn đe mở rộng mà Mỹ cung cấp và chúng tôi sẽ tăng cường năng lực phản ứng của quân đội Hàn Quốc để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên", ông Lee nói trong bài phát biểu tại SLD, diễn đàn hàng đầu châu Á về an ninh, theo Reuters.

"Hơn nữa, chúng tôi muốn tăng cường hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản để ứng phó với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên", quan chức quốc phòng của Seoul nói.

Xem chiến đấu cơ Hàn Quốc-Mỹ dàn đội hình cảnh báo Triều Tiên

Trong khi đó, Triều Tiên vừa bổ nhiệm nhà đàm phán hạt nhân quan trọng của nước này, bà Choe Son-hui, làm ngoại trưởng, truyền thông nhà nước cho biết hôm 11.6. Bà Choe được xem là người có vai trò quan trọng trong việc dàn xếp hai hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào năm 2018 và 2019.

Triều Tiên đã thực hiện ít nhất 18 vụ thử vũ khí trong năm nay, phản ánh sự phát triển của kho vũ khí hạt nhân và tên lửa nước này. Nếu họ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy, đây sẽ là vụ thử hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ năm 2017.

Bộ trưởng Lee cho biết Hàn Quốc sẵn sàng gia tăng hỗ trợ kinh tế cho Triều Tiên nếu nước này chấm dứt chương trình hạt nhân.

"Nếu Triều Tiên đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phi hạt nhân hóa, chính phủ Hàn Quốc sẽ theo đuổi một kế hoạch táo bạo có thể mang lại những thành tựu đột phá cho nền kinh tế Triều Tiên và chất lượng cuộc sống của người dân tại đây", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.