Hàn Quốc tăng cường giám sát đậu mùa khỉ sau cảnh báo của WHO

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/08/2024 07:16 GMT+7

Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đậu mùa khỉ ở châu Phi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu (PHEIC), chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng cường các biện pháp kiểm dịch và giám sát.

Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố quyết định này sau cuộc họp với các chuyên gia y tế vào ngày 16.8 để thảo luận về khả năng dịch đậu mùa khỉ xâm nhập vào nước này và các chiến lược ứng phó.

Hàn Quốc tăng cường giám sát đậu mùa khỉ sau cảnh báo của WHO- Ảnh 1.

Trẻ bị mắc bệnh đậu dịch mùa khỉ ở CHDC Congo ngày 17.8.2024

ẢNH: AFP

Các viên chức và chuyên gia của KDCA xác định rằng tình hình đậu mùa khỉ trong nước hiện tại vẫn có thể kiểm soát được theo các biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiện hành. Tuy nhiên, KDCA quyết định tăng cường các nỗ lực kiểm dịch và giám sát mà không ban hành lại cảnh báo khủng hoảng đã được dỡ bỏ vào tháng 5.2023, theo The Korea Times.

Trước bối cảnh này, KDCA ngày 16.8 cũng quyết định thực hiện các biện pháp kiểm dịch tại các cổng ra sân bay với đội ngũ bác sĩ y tế công cộng và nhà điều tra dịch tễ tại hiện trường. Chính phủ cũng có kế hoạch tăng cường các chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng để khuyến khích những người có triệu chứng tìm kiếm sự trợ giúp y tế kịp thời.

WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

Theo KDCA, tính đến ngày 9.8, Hàn Quốc ghi nhận báo cáo 10 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trong năm nay, giảm so với mức 151 trường hợp vào năm 2023.

Cơ quan này lưu ý rằng tất cả các trường hợp trong năm nay đều liên quan đến nam giới trong độ tuổi từ 20 - 40, với 9 trường hợp trong nước và một trường hợp liên quan đến du lịch nước ngoài. Cơ quan này cũng báo cáo rằng họ có đủ nguồn cung cấp để ứng phó với các ca bệnh mới với 20.000 liều vắc xin đậu mùa khỉ Jynneos và phương pháp điều trị dành cho 504 người.

WHO ngày 14.8 tuyên bố PHEIC về đậu mùa khỉ lần thứ hai để ứng phó với sự lây lan nhanh chóng các ca bệnh ở CHDC Congo và các khu vực khác của châu Phi. Hiện dịch bệnh đậu mùa khỉ đã lan sang các nước châu Âu và châu Á như Thụy Điển, Thái Lan và Campuchia. Trung Quốc ngày 16.8 cũng thông báo sẽ sàng lọc người và hàng hóa nhập cảnh trong vòng 6 tháng tới để phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ.

Bà Ebere Okereke tại tổ chức tư vấn Chatham House (Anh) nhận định: "Hậu quả của việc không phản ứng mạnh mẽ với những tuyên bố của WHO có thể rất nghiêm trọng, có khả năng dẫn đến sự lây lan gia tăng của các biến thể mới và nguy hiểm hơn. Không hành động ngay bây giờ không chỉ là nguy cơ đối với châu Phi mà còn đối với phần còn lại của thế giới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.