Hàn Quốc tăng cường khả năng tác chiến sau tuyên bố mới của ông Kim Jong-un

Văn Khoa
Văn Khoa
02/01/2024 15:20 GMT+7

Lục quân Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trong ngày 2.1 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chống lại "các hành động khiêu khích" có thể từ CHDCND Triều Tiên trong năm mới.

Cuộc tập trận nói trên diễn ra ở các khu vực gần tiền tuyến, với sự tham gia của Sư đoàn bộ binh cơ giới thủ đô và Sư đoàn phản ứng nhanh số 2 của Lục quân Hàn Quốc, cùng các đơn vị khác, theo Yonhap. Tham gia cuộc tập trận còn có pháo tự hành K9 và xe tăng K2 của Lục quân Hàn Quốc.

Hàn Quốc tăng cường khả năng tác chiến sau tuyên bố mới của ông Kim Jong-un- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là pháo tự hành khai hỏa trong cuộc tập trận mới của Lục quân Hàn Quốc

Chụp màn hình KBS

Lục quân Hàn Quốc cho biết thêm cuộc tập trận diễn ra theo nhiều tình huống khác nhau, trong đó có hành động khiêu khích bằng pháo binh của đối phương, trong khi lục quân Hàn Quốc tiến hành bắn pháo trả đũa nhắm vào nơi hành động khiêu khích bắt đầu, các sở chỉ huy và lực lượng hỗ trợ của đối phương.

Triều Tiên thay đổi lập trường về Hàn Quốc ra sao?

Trong cuộc tập trận, Lục quân Hàn Quốc còn huy động trực thăng tấn công Apache để hỗ trợ trên không cho bộ binh, trong khi các đơn vị cơ giới được huấn luyện cơ động nhanh chóng để trấn áp lực lượng địch.

"Trong bối cảnh năm mới và tình hình an ninh nghiêm trọng, cuộc tập trận diễn ra nhằm thiết lập một thế trận chiến đấu vững chắc mọi lúc và củng cố quyết tâm đáp trả và trừng phạt mạnh mẽ trong trường hợp có sự khiêu khích của kẻ thù", Lục quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Hàn Quốc tăng cường khả năng tác chiến sau tuyên bố mới của ông Kim Jong-un- Ảnh 2.

Pháo tự hành K9 của Lữ đoàn pháo binh số 2 tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ở Hàn Quốc ngày 2.1

Chụp màn hình Yonhap

Lục quân Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận như trên sau khi Hãng thông tấn KCNA ngày 31.12.2023 dẫn lời nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cho hay ông không còn coi Hàn Quốc là đối tượng để hòa giải và thống nhất sau khi Seoul tuyên bố Bình Nhưỡng là 'kẻ thù chính'.

KCNA cũng đưa tin mục tiêu chính sách trong năm 2024 của Triều Tiên bao gồm việc phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự và chế tạo máy bay không người lái để tăng cường sức mạnh của quân đội nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.