Triều Tiên nói không còn khả năng 'thống nhất' với Hàn Quốc

31/12/2023 07:58 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng ông không còn coi Hàn Quốc là đối tượng để hòa giải và thống nhất sau khi Seoul tuyên bố Bình Nhưỡng là 'kẻ thù chính'.

"Tôi tin rằng việc coi những người tuyên bố chúng ta là 'kẻ thù chính'... là đối tượng để hòa giải và thống nhất là một sai lầm mà chúng ta không nên lặp lại", hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu tại hội nghị của đảng Lao động Triều Tiên, trong tường thuật ngày 31.12.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tham dự và chủ trì hội nghị kéo dài 5 ngày, kết thúc hôm 30.12.

Triều Tiên nói không còn khả năng 'thống nhất' với Hàn Quốc- Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại hội nghị trung ương đảng Lao động Triều Tiên

REUTERS

Theo KCNA, ông Kim cho biết đảng Lao động Triều Tiên đã kết luận rằng thống nhất hai miền bán đảo Triều Tiên là chuyện bất khả thi, đồng thời ông sẽ không tìm cách hòa giải và thống nhất với Hàn Quốc nữa. Nhà lãnh đạo đề cập đến "tình trạng khủng hoảng dai dẳng không thể kiểm soát" trên bán đảo Triều Tiên, cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc gây ra tình trạng này.

Dựa trên đánh giá như vậy, ông Kim đã chỉ đạo xây dựng các biện pháp để tái tổ chức các cơ quan xử lý vấn đề liên Triều, qua đó Bình Nhưỡng sẽ thay đổi "căn bản" các nguyên tắc và đường lối trong quan hệ với Seoul.

Triều Tiên thay đổi lập trường về Hàn Quốc ra sao?

KCNA cũng đưa tin mục tiêu chính sách trong năm 2024 của Triều Tiên bao gồm việc phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự và chế tạo máy bay không người lái để tăng cường sức mạnh của quân đội nước này.

“Dựa trên kinh nghiệm phóng và vận hành thành công vệ tinh do thám đầu tiên trong năm 2023, nhiệm vụ phóng thêm 3 vệ tinh trinh sát vào năm 2024 được đưa ra để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của khoa học và công nghệ vũ trụ", KCNA cho biết.

Bình Nhưỡng đã đưa thành công vệ tinh do thám quân sự mang tên Malligyong-1 lên không gian vào ngày 21.11 và sau đó cho biết vệ tinh này đã bắt đầu cung cấp hình ảnh về các địa điểm quân sự nhạy cảm ở Mỹ cũng như ở Hàn Quốc.

Căng thẳng trong quan hệ liên Triều đã dâng cao sau vụ phóng vệ tinh, với việc Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận hợp tác quân sự ký năm 2018 với Triều Tiên, khiến Bình Nhưỡng hủy bỏ thỏa thuận này. Bình Nhưỡng cũng tiến hành hàng loạt vụ thử nghiệm vũ khí trong khi Seoul và Washington tăng cường hợp tác quốc phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.