Hàn Quốc truy tố cựu thủ tướng trong vụ Keangnam

03/07/2015 07:25 GMT+7

Ngày 2.7, giới công tố Hàn Quốc thông báo truy tố cựu Thủ tướng Lee Wan-koo và đương kim Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Hong Joon-pyo về tội nhận hối lộ, theo Yonhap.

Ngày 2.7, giới công tố Hàn Quốc thông báo truy tố cựu Thủ tướng Lee Wan-koo và đương kim Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Hong Joon-pyo về tội nhận hối lộ, theo Yonhap.
Thủ tướng Lee Wan-koo đã từ chức hồi tháng 4 - Ảnh: Reuters
Hồi tháng 4, cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong treo cổ tự sát giữa lúc tập đoàn này đang bị điều tra gắt gao về nghi án hối lộ và bê bối tài chính liên quan đến các dự án ở nước ngoài. Trước khi chết, ông Sung để lại một tờ giấy ghi tên 8 chính trị gia mà mình “đã hối lộ”, trong đó có tên 2 ông Lee và Hong. Sau đó, ông Lee từ chức thủ tướng dù bác bỏ mọi cáo buộc.
Đến nay, các công tố viên cáo buộc cựu Thủ tướng Lee và Tỉnh trưởng Hong đã nhận hơn 130 triệu won phi pháp từ ông Sung. Giới điều tra cũng cho biết không có bằng chứng cho thấy các chính trị gia còn lại, bao gồm đương kim Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Lee Byung-kee, nhận hối lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.