Hàn Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế hàng đầu của du lịch Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/01/2023 12:23 GMT+7

Ngày 2.1, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho hay, trong 4 ngày từ 30.12 đến 2.1, TP.Đà Nẵng đón hơn 58.000 lượt du khách đến thành phố qua đường hàng không.

Qua tổng hợp số liệu từ các hãng hàng không, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023, số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ 30.12.2022 đến 2.1.2023 là 395 chuyến với hơn 58.000 lượt du khách.

Trong đó có 236 chuyến bay nội địa với khoảng 37.000 lượt khách, 159 chuyến bay quốc tế với khoảng 21.000 lượt khách.

Hàn Quốc vẫn là thị trường quốc tế hàng đầu của du lịch TP.Đà Nẵng với 4 chặng bay từ Incheon, Busan, Deagu, Muan với tần suất hơn 60 chuyến/tuần. Ngoài ra, sự quay lại mạnh mẽ của các thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore chủ yếu qua đường hàng không đóng góp đáng kể vào cơ cấu khách quốc tế đến với thành phố” - lãnh đạo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng chia sẻ.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cũng dự đoán thị trường tiềm năng Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2023.

Năm 2022, có 3 đường bay trực tiếp từ New Delhi, Mumbai, Ahmedabad do hãng hàng không Vietjet khai thác đã góp phần tăng lượng du khách quốc gia này đến Đà Nẵng lên 20.309 lượt khách.

Năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 3,66 triệu lượt, gấp 23,3 lần so với năm trước nhưng giảm 79,7% so với năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19. Hàn Quốc là quốc gia có lượt khách đến Việt Nam đông nhất với hơn 965.000 người, theo sau là Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.