TP.HCM đón khách quốc tế 'xông đất' ngày đầu năm mới 2023

01/01/2023 10:24 GMT+7

Ngay khi đặt chân đến TP.HCM, các đoàn khách quốc tế đã bất ngờ được chiêm ngưỡng màn biểu diễn thư pháp, vẽ nón lá, tò he, thưởng thức trà, trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân cùng với hoạt động hái lộc đầu xuân.

Sáng 1.1.2023, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế "xông đất" tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là hoạt động thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách của TP.HCM đến bạn bè du khách gần xa.

Ngay từ những giây phút đầu tiên khi đặt chân đến TP, các đoàn khách đã nhận được niềm vui bất ngờ với các hoạt động trải nghiệm các làng nghề truyền thống ngày tết như chiêm ngưỡng màn biểu diễn thư pháp, vẽ nón lá, tò he, thưởng thức trà, trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân cùng với hoạt động hái lộc đầu xuân.

Đoàn khách quốc tế vừa đến TP được trải nghiệm các hoạt động của làng nghề truyền thống ngày tết

V.P

Đặc biệt, 6 vị khách trên chuyến bay VN30 bay từ Frankfurt, Đức đến TP.HCM và 5 vị khách trên chuyến bay VJ841 xuất phát từ Đài Loan đến TP.HCM được trao tặng thêm chương trình trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn TP.Thủ Đức của Công ty TST Tourist, voucher miễn vé vào cổng và trải nghiệm tại Bảo tàng Áo dài TP.HCM.

Anh Florian Deichman (hành khách trên chuyến bay từ Đức đến TP.HCM) bất ngờ vì là một trong những vị khách may mắn của ngày đầu năm nhận quà. Anh cho biết, từ lâu đã rất thích cách làm du lịch của Việt Nam và xem TP.HCM là ngôi nhà thứ hai. Cả gia đình anh ai cũng mong muốn có dịp quay lại Việt Nam để du lịch, khám phá.

Những món quà lưu niệm nhỏ xinh được ban tổ chức trao tặng đoàn khách

V.P

Ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng năm 2023 sẽ tiếp tục nâng chất và đa dạng hóa sản phẩm du lịch của TP, chú trọng sản phẩm du lịch đặc trưng. TP.HCM cũng đặt mục tiêu năm mới đón 5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa với tổng thu du lịch đạt 160.000 tỉ đồng.

Những vị khách may mắn được nhận quà tặng trong sáng nay

v.P

Chia sẻ trong buổi đón khách đầu năm, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm 2022 là năm thành công của du lịch TP. Lượng khách du lịch quốc tế đến TP ước đạt hơn 3,46 triệu lượt khách, khách nội địa hơn 31 triệu lượt.

Theo ông Đức, khách đến TP đã có nhiều lựa chọn để kéo dài thời gian ở lại hơn nhờ nhiều hoạt động để khám phá. Trong năm 2023, TP tiếp tục mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để khách đến có thể hài lòng.

"TP cũng xác định sẽ giới thiệu thêm những hoạt động, điểm đến không chỉ trên địa bàn mà còn kết nối các địa phương khác trong khu vực tạo nên những điểm đến liên tuyến mới cho du khách, tận dụng thế mạnh của TP về công nghệ để giới thiệu, tiếp cận sớm với du khách trước khi đến đây", Phó chủ tịch Dương Anh Đức thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.