Hàn Thái Tú lần đầu thừa nhận đã lập gia đình và có 3 con gái

22/07/2022 19:38 GMT+7

Trở thành khách mời trong chương trình Hạnh phúc ở đâu do Cát Tường dẫn dắt, ca sĩ Hàn Thái Tú đã có những trải lòng về cuộc sống khi sang Mỹ định cư cũng như lần hiếm hoi tiết lộ về đời tư của mình.

Ca sĩ Hàn Thái Tú

chụp màn hình

Hàn Thái Tú là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng thế hệ 8X, được mệnh danh là “ngôi sao miền Tây”. Tên tuổi của anh gắn liền với bộ phim Trái đắng, và những ca khúc như: Nghèo mà có tình, Thà em đừng nói yêu tôi, Huynh đệ tương tàn... Những năm gần đây, nam ca sĩ định cư ở Mỹ và vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại.

Tại chương trình Hạnh phúc ở đâu, Hàn Thái Tú và Cát Tường có dịp hội ngộ và trò chuyện cùng nhau về chuyện nghề, chuyện đời. Được biết, cả hai học chung từ trường Sân khấu - Điện ảnh, từng có mối tình thời sinh viên nhưng không trọn vẹn. Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai có khoảng thời gian giận hờn, không liên lạc với nhau. Sau đó một thời gian, hai nghệ sĩ mới thoải mái trở thành bạn, cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Cát Tường hội ngộ tình cũ Hàn Thái Tú tại chương trình Hạnh phúc ở đâu

chụp màn hình

Theo chia sẻ, chỉ mới năm thứ ba đại học, Hàn Thái Tú đã đắt show đi đóng phim, đi hát. Đó cũng là lý do anh bỏ ngang việc học và chưa tốt nghiệp. Thông tin này khiến Cát Tường cũng bất ngờ. "Có giai đoạn chúng tôi không liên hệ với nhau nữa. Vì nhiều lý do riêng, chúng tôi có ghét nhau nên không chơi chung. Tôi chỉ biết Tú trong giai đoạn khi đang học chung trường. Lúc ấy tôi học năm nhất và Tú cũng vậy. Còn sau này khi đã nghỉ chơi thì tôi hoàn toàn không biết chặng đường của Tú như thế nào. Chính vì thế tôi không hề biết chuyện Hàn Thái Tú bỏ thi tốt nghiệp. Bởi thế, xa tôi là sai lầm liền, khổ dễ sợ", cô hài hước chia sẻ.

Nói về quyết định rời Việt Nam sang Mỹ định cư, nam ca sĩ bày tỏ anh muốn thử thách bản thân và tìm hướng đi mới. Một trong những lý do khiến Hàn Thái Tú đặt chân đến xứ cờ hoa là cảm thấy mô hình ca nhạc của mình đã mai một dần, sự nghiệp bắt đầu có nhiều trở ngại phát triển. Tuy nhiên, ở nơi xứ người, cuộc sống của anh cũng không hề dễ dàng. Kể về cuộc sống ở Mỹ, Hàn Thái Tú ngậm ngùi: "Khi đi diễn, mình chỉ ở 2-3 ngày nên thấy mọi thứ màu hồng, tất cả đều đẹp. Nhưng khi ở rồi thì từ từ mình mới thấm đẫm cuộc sống, con người bên đó. Có vô vàn khó khăn để mình phải cải thiện bản thân cho tốt hơn. Ở Mỹ mình đâu được đi diễn thường xuyên, phải tập thích nghi bằng cách đi làm. Tôi phải học tiếng Anh ở những thư viện mà nhà nước cho học miễn phí. Khi cải thiện được tiếng Anh, mình đi thi bằng lái rồi bươn chải".

Nam ca sĩ trải lòng về cuộc sống chật vật, làm ăn thua lỗ vì dịch khi sang Mỹ định cư

chụp màn hình

Ở xứ cờ hoa, giọng ca Nghèo mà có tình trải qua nhiều công việc để mưu sinh. Anh từng mở một nhà hàng, nhưng chưa được bao lâu thì dịch bệnh Covid-19 ập đến khiến nhà hàng phải đóng cửa, dẫn đến việc anh “trắng tay”. Sau khi hết tiền, Hàn Thái Tú làm công việc nấu ăn cho một cửa hàng, thậm chí cho gia đình. "Tôi từng một mình nấu ăn cho 200 khách, phải đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu ăn. Mình cực vô cùng, nhưng những trải nghiệm đó khiến mình thấy có khó khăn nào mình cũng vượt qua được", anh nói.

Sau 4 năm định cư xứ người, Hàn Thái Tú về lại Việt Nam để thực hiện một số dự án riêng. Anh tâm sự nhờ có ra đi mới biết "sự trở về đẹp hơn". Hiện tại anh đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh ẩm thực ở TP.HCM hoặc ở Mỹ. Bên cạnh đó, anh vẫn rất đam mê với nghệ thuật nên sẽ tích cực đi hát, đóng phim.

Ca sĩ Hàn Thái Tú cho biết hiện tại 3 cô con gái là niềm vui và động lực để anh cố gắng trong cuộc sống

chụp màn hình

Vốn là người kín tiếng, Hàn Thái Tú gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện đời tư với Cát Tường. Anh tâm sự bản thân không giấu nhưng cũng không muốn công khai về gia đình mình. Nhưng tại chương trình Hạnh phúc ở đâu, nam ca sĩ thừa nhận: "Tôi đã có gia đình và có 3 đứa con gái. Đó là niềm vui và động lực sống của tôi. Những lúc khó khăn, mệt mỏi, nghĩ đến các con thì tôi đều cố gắng để làm tốt hơn. Ngày xưa mình cực khổ thì bây giờ mình phải ráng làm sao để các con mình bớt cực. Khi có con thì mình áp lực nhiều hơn, đặc biệt là con gái. Hạnh phúc hiện tại của tôi là gia đình nên làm gì cũng nghĩ về các con. Đây cũng là lần đầu tiên tôi chia sẻ về chuyện này với mọi người".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.