Hàng chục đơn vị lữ hành của Lào, Thái Lan đến Quảng Trị dự caravan

20/09/2023 18:52 GMT+7

Chương trình caravan du lịch 2023 với chủ đề "Sắc màu Quảng Trị" với sự tham gia của hơn 80 đơn vị, đặc biệt có 40 khách mời đến từ các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tiêu biểu của 2 nước Lào và Thái Lan trong thời gian từ 18 - 20.9.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Quảng Trị ngày 19.9 tổ chức hội thảo kết nối du lịch Quảng Trị (Việt Nam) - Lào - Thái Lan để giới thiệu sản phẩm du lịch, các chương trình tour tuyến và ký kết tăng cường hợp tác du lịch tại Cửa Việt, H.Gio Linh.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ caravan du lịch 2023 với chủ đề "Sắc màu Quảng Trị". Tham dự, ngoài lãnh đạo Quảng Trị và các sở ngành liên quan, còn có hơn 80 đơn vị, đặc biệt có tham gia của gần 40 khách mời đến từ các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tiêu biểu của 2 nước bạn Lào và Thái Lan.

Hàng chục đơn vị lữ hành của Lào, Thái Lan đến Quảng Trị dự Caravan - Ảnh 1.

Các bên đã ký kết các biên bản ghi nhớ về xúc tiến, liên kết du lịch trong tương lai

BẢO KHÁNH

Trong khuôn khổ hội thảo, để tiến tới hợp tác phát triển du lịch giữa Quảng Trị (Việt Nam) và các tỉnh, thành Lào, Thái Lan, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Quảng Trị đã ký kết biên bản ghi nhớ để xúc tiến, liên kết tour du lịch với Hiệp hội Du lịch, thương mại và công nghiệp khu vực đông bắc Thái Lan và Hội Lữ hành tỉnh Savannakhet.

Tại hội thảo, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị đã chia sẻ, giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh các điểm đến trên địa bàn tỉnh, đặc biệt giới thiệu một số chương trình tour mẫu "Trải nghiệm biển Quảng Trị" vào 2 ngày cuối tuần hoặc 3 ngày 2 đêm để tuyên truyền, quảng bá kết nối với các doanh nghiệp Lào, Thái để thu hút khách nhằm kích cầu du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, Ban tổ chức mời đại diện của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Lào, Thái qua chuyến khảo sát có những mong muốn, đề xuất, những góp ý để từ đó nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch mà tỉnh Quảng Trị vừa đưa vào khai thác.

Hàng chục đơn vị lữ hành của Lào, Thái Lan đến Quảng Trị dự Caravan - Ảnh 2.

Đoàn caravan đến cửa khẩu Lao Bảo.

T.L

Tại hội thảo, Ban tổ chức có bố trí các gian hàng trưng bày, giới thiệu các nông sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Quảng Trị, các chương trình tour, tuyến của các hãng lữ hành, cùng các chính sách giảm giá của các cơ sở kinh doanh lưu trú để thu hút khách.

Hàng chục đơn vị lữ hành của Lào, Thái Lan đến Quảng Trị dự Caravan - Ảnh 3.

Đoàn đến thăm giếng cổ Gio An

T.L

Cũng trong khuôn khổ chương trình caravan "Sắc màu Quảng Trị", từ ngày 18.9 đến ngày 20.9, đoàn đến tham quan, khảo sát các điểm đến như: Trung tâm hành hương Đức mẹ La Vang, tham gia tour du lịch đêm "Viếng Thành cổ Quảng Trị và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại bến thả đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn"; tham quan một số điểm di tích trên địa bàn tỉnh như Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống di tích Giếng cổ Gio An.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.