Hàng chục ngàn cô gái trong câu lạc bộ 'phụ nữ cô đơn'

26/03/2023 10:30 GMT+7

Đã có hàng chục cô gái tham gia vào câu lạc bộ "phụ nữ cô đơn" trên Facebook. Lượng thành viên ngày càng đông hơn sau mỗi ngày.

Theo tờ Insider ngày 24.3, mới đây có khoảng 20.000 phụ nữ sống ở London (Anh) tham gia vào câu lạc bộ "Những cô gái London cô đơn" với mục đích để "giải quyết" nỗi cô đơn kể từ khi các hạn chế của Covid-19 chấm dứt.

Người thành lập câu lạc bộ này là cô gái 26 tuổi tên Holly Cooke. Cô gái này đã thành lập câu lạc bộ "Những cô gái London cô đơn" trên Facebook vào năm 2018 sau khi chuyển đến thành phố này.

Holly Cooke cho biết câu lạc bộ có 10.000 thành viên vào đầu năm 2022 và đã tăng trưởng ngoạn mục trong năm 2022, lên gần 31.000 người. Và hiện tại, lượng thành viên tiếp tục tăng dần.

"Cô đơn là một điều khó khăn, bất kể bạn sống ở đâu. Trong khi đó London quá lớn, nó để lại rất nhiều khoảng trống cho sự cô đơn. Ngày càng có nhiều người quay trở lại London và muốn có sự kết nối", Holly Cooke nói.

Hàng chục ngàn cô gái trong câu lạc bộ 'phụ nữ cô đơn' - Ảnh 1.

Các thành viên của câu lạc bộ "Những cô gái London cô đơn"

CHỤP LẠI TỪ FACEBOOK

Cũng theo Holly Cooke, những ngày đầu mới chuyển đến sống ở London, cô đã gặp khó khăn trong việc gặp gỡ những người bằng tuổi mình. "Tôi đã tìm trên Google cách kết bạn ở London", Holly Cooke nói.

Và sau đó, Holly Cooke quyết định thành lập câu lạc bộ "Những cô gái London cô đơn" trên Facebook và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng.

Holly Cooke cùng 2 tình nguyện viên tổ chức từ 4 đến 6 sự kiện mỗi tháng, bao gồm các buổi dã ngoại, board game và đêm tiệc cocktail. Các sự kiện dành cho các thành viên ở mọi lứa tuổi, nhưng chủ yếu là phụ nữ trẻ.

"Câu lạc bộ của tôi đã cung cấp một môi trường an toàn để mọi người gặp mặt trực tiếp. Các cuộc gặp mặt thường được đăng ký kín chỗ trong 5 phút. Cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi sau đại dịch Covid-19 đã hết chỗ chỉ sau 2 phút", Holly Cooke cho biết thêm.

Theo một nghiên cứu được công bố tháng 12.2022, cứ 12 người ở London thì có một người bị ảnh hưởng bởi sự cô đơn trầm trọng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đại dịch có khả năng làm trầm trọng thêm sự cô đơn, với 700.000 người được khảo sát cảm thấy cô đơn hầu hết hoặc mọi lúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.