Hàng chục trẻ mồ côi có mẹ đỡ đầu !

29/12/2022 16:11 GMT+7

Tháng 10.2021, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ VN phát động và triển khai chương trình “mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Kể từ đó đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với sự nỗ lực của Hội Liên hiệp phụ nữ, chương trình nhân ái này đã giúp hàng chục trẻ có thêm mẹ đỡ đầu.

Những mảnh đời bất hạnh

Ngày 31.7.2021 là ngày không bao giờ quên trong cuộc đời của mẹ con bà Y Khuy và cháu Y Cam (13 tuổi), trú tại làng Khúc Long, xã Rờ Kơi (H.Sa Thầy, Kon Tum). Hôm đó, khi nhận tin chồng và bố là ông A Thuận (43 tuổi) đã trút hơi thở cuối cùng do Covid-19 ở Long An, hai mẹ con không thể tin nổi cuộc sống của mình mất mát lớn đến thế.

Phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum nhận đỡ đầu cháu Y Cam

Đau đớn hơn khi hai mẹ con không được gặp người thân lần cuối do thi thể ông Thuận phải hỏa táng tại Long An. Ngày còn sống, ông Thuận là lao động chính của gia đình, gửi tiền về hằng tháng cho mẹ con trang trải cuộc sống. Ông mất đi, nhà không có ruộng đất mẹ con bà Khuy phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày...

Cùng chịu cảnh mồ côi như Y Cam, nhưng 3 anh em A Khuẩn (14 tuổi), A Khỏa (11 tuổi) và A Khả (9 tuổi), trú tại làng Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi (H.Đăk Hà, Kon Tum) lại còn mất cả cha lẫn mẹ. Tháng 1.2021, mẹ các cháu là bà Y Cường (41 tuổi) qua đời do mắc bệnh tim. Bà Y Cường ra đi để lại cho ông A Thoan (49 tuổi) 3 đứa con thơ dại và gian nhà trống chừng 20 m2. Cuộc sống quanh năm chỉ trông chờ vào 5 sào đất trồng mì. Trong hoàn cảnh nghèo khó ấy, ông Thoan lại mang trong mình căn bệnh ung thư gan. Để có tiền trang trải, ông phải cắn răng chịu đau đi làm thuê. Cuộc sống nghèo khổ, gia đình túng thiếu, căn bệnh ung thư gan ngày một nặng hơn. Ngày nhận thêm cú sốc mất đi người vợ, tinh thần và sức khỏe của ông Thoan suy sụp hẳn. Bảy tháng sau (tháng 8.2021), ông cũng bỏ các con mà đi.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, các cháu A Khuẩn, A Khỏa và A Khả phải sống dựa vào người chị gái là Y Khổ (24 tuổi). Tuy thương các em nhỏ, nhưng vợ chồng chị Y Khổ cũng rất khó khăn, đang đi làm thuê để nuôi hai con nhỏ

(4 tuổi và 2 tuổi). Hiện tại, tuy đang học lớp 9 nhưng A Khuẩn phải thường xuyên nghỉ học đi mót cà phê kiếm tiền sống qua ngày.

Đại diện Hội LHPN H.Đăk Hà thăm và tặng quà cho 3 cháu mồ côi

GIA HƯƠNG

Thêm nhiều đứa con có mẹ

Thực hiện chương trình “mẹ đỡ đầu”, tháng 3.2022, Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum khảo sát và lựa chọn Y Cam để đỡ đầu. Trao đổi về các hoạt động của Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Kon Tum dành cho “đứa con” của hội, thượng úy Nguyễn Như Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Kon Tum, chia sẻ: “Mỗi tháng, hội hỗ trợ 300.000 đồng để cháu Y Cam mua sắm dụng cụ học tập và phụ giúp mẹ mua thêm lương thực, thực phẩm. Bước vào năm học mới, hội mua sắm sách vở và dụng cụ học tập cho Y Cam. Để cháu có phương tiện đến trường đầu năm học 2022 - 2023, hội tặng cháu chiếc xe đạp. Vào dịp lễ tết, hội đều cử người đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cháu. Hội xác định sẽ đỡ đầu Y Cam học hết lớp 12”.

Còn với các cháu A Khuẩn, A Khỏa và A Khả, bà Phạm Thị Viên, Chủ tịch Hội LHPN H.Đăk Hà, cho biết: “Mỗi quý một lần, Hội LHPN H.Đăk Hà đến thăm hỏi, động viên và tặng các phần quà như gạo, mì tôm, bánh kẹo cho các cháu. Bên cạnh đó, hội đang thực hiện các hoạt động như kết nối, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nguồn lực để chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu”.

Y Cam, A Khuẩn, A Khỏa và A Khả là 4 trong số trẻ mồ côi được các cấp Hội LHPN tỉnh Kon Tum nhận đỡ đầu và giúp đỡ sau hơn một năm thực hiện chương trình. Đến nay, đã có 11/13 Hội LHPN huyện, thành phố và đơn vị, ngành trong tỉnh Kon Tum nhận đỡ đầu 43 cháu mồ côi trên địa bàn. “Kể từ ngày các cấp hội nhận đỡ đầu, các cháu được hỗ trợ chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần. Từ các hoạt động của chương trình nhân ái này, các cháu phần nào giảm bớt khó khăn, có điều kiện hơn để vươn lên trong cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo - Gia đình, Xã hội - Kinh tế, Hội LHPN tỉnh Kon Tum, cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.