Hàng loạt đại lý súng bị thu hồi giấy phép ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
19/08/2023 19:23 GMT+7

Số đại lý súng bị thu hồi giấy phép ở Mỹ tăng mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden, dẫn đến những ý kiến trái chiều.

Hàng loạt đại lý súng bị thu hồi giấy phép ở Mỹ - Ảnh 1.

Một đại lý súng ở bang Texas (Mỹ)

REUTERS

Đài Fox News ngày 19.8 đưa tin nhiều đại lý súng bị thu hồi giấy phép dưới chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, dẫn đến những ý kiến bức xúc khi cho rằng những cửa hàng này bị đối xử bất công.

Trong tài khóa vừa qua bắt đầu từ tháng 10.2022, đã có 122 đại lý súng bị thu hồi giấy phép bởi Cục Quản lý Rượu bia, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF), tăng so với con số 90 và 27 đại lý lần lượt trong 2 năm trước đó.

Dưới thời các cựu Tổng thống Barack Obama và Donald Trump, số giấy phép bị thu hồi trong năm tài chính chưa bao giờ vượt quá 81.

Một số người trong ngành tỏ ra bức xúc và cho rằng họ bị đối xử không công bằng vì lý do chính trị.

"Chúng tôi kiếm được 1 triệu USD/năm, giờ đây con số đó chưa đến 100.000", theo ông Anthony Navarro, chủ đại lý bị mất giấy phép vào năm ngoái sau khi bị cảnh cáo lần thứ 3 vì vi phạm pháp lý kể từ năm 2009.

Ông cho biết mình bị cảnh cáo liên quan sai sót về giấy tờ của người mua súng, nhưng họ không bị cấm mua súng.

Một số người khác cho rằng các đại lý súng là đồng minh lớn của chính phủ liên bang trong việc báo tin về những người mua đáng ngờ, và mối liên hệ này có thể bị ảnh hưởng bởi sự truy quét của cơ quan chức năng nhằm vào các đại lý.

Súng đạn đã giết bao nhiêu người ở Mỹ trong năm nay?

Trong khi đó, ATF khẳng định mình tuân thủ pháp luật. "Những người được cấp phép sử dụng súng thường là tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng tôi chống lại tội phạm về súng đạn và thường là nguồn cung cấp thông tin quan trọng giúp cơ quan thực thi pháp luật xác định những người mua hộ và phá vỡ các âm mưu buôn bán vũ khí", theo phát ngôn viên ATF Kristina Mastropasqua.

"Tuy nhiên, những người được cấp phép sử dụng súng mà cố ý phạm luật phải chịu trách nhiệm. ATF tiến hành kiểm tra để đảm bảo tuân thủ các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang và liên bang, đồng thời nhằm giáo dục những người được cấp phép về các yêu cầu cụ thể của các luật và quy định đó", bà cho biết.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi đề nghị bình luận về những thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.