Hàng loạt nhà hàng, quán bar tại TP.Nha Trang treo biển sang nhượng, cho thuê

23/03/2022 17:40 GMT+7

Đã hơn 1 tuần mở cửa đón khách du lịch quốc tế nhưng tại các khu phố "Tây" tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn trong tình cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Nhiều nhà hàng, quán bar buộc phải treo biển sang nhượng, cho thuê vì "ế" khách du lịch.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các khu vực sầm uất, sôi động nhất của TP.Nha Trang trước đây với hàng trăm nhà hàng, quán bar, tụ điểm ăn chơi như các cung đường Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Biệt Thự, Trần Phú... giờ đây trở lên trầm lắng, đìu hiu.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, trong khoảng 2 năm qua, khách du lịch đến với TP.Nha Trang hầu như không có. Điều này đã khiến các cơ sở kinh doanh du lịch ế ẩm. Hàng loạt nhà hàng, quán bar đóng cửa, khắp các tuyến phố nhan nhản các biển hiệu sang nhượng, cho thuê.

Một số hình ảnh tại các tuyến phố "Tây" ở Nha Trang:

Một khách sạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật ngưng hoạt động nhiều tháng qua do không có khách

Thế quang

Nhiều nhà hàng, quán bar tại các khu phố Tây ở TP.Nha Trang cũng trong tình cảnh tương tự. Khách du lịch không có khiến chủ các cơ sở du lịch buộc phải đóng cửa vì không kham nổi chi phí mặt bằng.

thế quang

Khắp nơi đều treo biển cho thuê hoặc sang nhượng

thế quang

Các khu vực trước đây sôi động, nhộn nhịp thâu đêm thì giờ đây trở lên đìu hiu, không một bóng người

thế quang

Cả một dãy nhà đóng cửa im ỉm từ nhiều tháng qua

thế quang

Các kiot bán hàng lưu niệm trên đường Trần Phú cũng vắng bóng khách du lịch, buộc phải đóng cửa.

thế quang

Nhiều cơ sở kinh doanh "cửa đóng then cài" suốt một thời gian dài

thế quang

Bãi biển Nha Trang cũng thưa thớt khách du lịch, chủ yếu là người dân địa phương xuống vui chơi, tắm biển

thế quang

Đến nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục đóng cửa để theo đuổi chính sách "Zero Covid". Hàn Quốc, Nhật Bản dù không đóng cửa nhưng cách ly rất nghiêm ngặt đối với người từ nước ngoài trở về. Còn khách Nga đã tạm ngưng đến Khánh Hòa do hệ lụy từ chiến sự nên dù đã mở cửa đối với khách du lịch quốc tế từ 15.3 nhưng cho đến nay du lịch tại TP.Nha Trang vẫn trầm lắng.

thế quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.