Hàng loạt nữ VĐV nổi tiếng Mỹ kiện FBI đòi bồi thường 1 tỉ USD

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/06/2022 10:22 GMT+7

Simone Biles, Aly Raisman và các ngôi sao khác của thể dục dụng cụ Mỹ đã đệ đơn kiện FBI (Cục Điều tra Liên bang) đòi bồi thường 1 tỉ USD vì xử lý sai cuộc điều tra lạm dụng tình dục của cựu bác sĩ Larry Nassar thuộc tuyển quốc gia.

Nassar, 58 tuổi, đang thụ án chung thân sau khi nhận tội vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018 về vụ tấn công tình dục các nữ VĐV khi đang làm bác sĩ y học thể thao tại Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ (USAG) và Đại học Michigan. Hàng trăm phụ nữ - bao gồm các VĐV giành HCV Olympic như Biles, Raisman và McKayla Maroney - đã cáo buộc Nassar lạm dụng tình dục họ trong hơn 2 thập niên.

Hàng loạt nữ VĐV nổi tiếng Mỹ (trái) kiện FBI đòi bồi thường 1 tỉ USD

REUTERS

Biles, Raisman và Maroney nằm trong số hơn 90 phụ nữ đã nộp đơn kiện liên bang chống lại FBI, các công ty luật xử lý vụ việc cho biết trong một tuyên bố chung. Họ nói: “Phần lớn những người yêu cầu bồi thường bao gồm hơn 90 phụ nữ và trẻ em gái đã bị lạm dụng sau năm 2015 do FBI không thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ họ”.

Tuyên bố chống lại FBI được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào chống lại 2 đặc nhiệm (thuộc FBI hiện đã nghỉ hưu) đã xử lý sai cuộc điều tra Nassar.

Bác sĩ Nassar đã nhận án chung thân

REUTERS

“Những người đồng nghiệp và tôi đã bị phản bội bởi mọi tổ chức được cho là bảo vệ chúng tôi - Ủy ban Olympic Mỹ, Thể dục dụng cụ Mỹ, FBI và bây giờ là Bộ Tư pháp Mỹ. Tôi đã có một số hy vọng rằng họ sẽ giữ lời và buộc FBI phải chịu trách nhiệm. Con đường duy nhất dẫn đến công lý là thông qua quy trình pháp lý", Maroney nói trong một tuyên bố.

Các công ty luật cho biết FBI đã nhận được các khiếu nại đáng tin cậy vào tháng 7.2015 về các vụ tấn công tình dục của Nassar và "sau đó có thể ngay lập tức chấm dứt hành vi của Nassar". Tuy nhiên, FBI đã hoàn toàn không thực hiện nhiệm vụ của họ khi từ chối thẩm vấn những VĐV sẵn sàng nói về việc lạm dụng. "Kết quả là Nassar tiếp tục hành vi của mình, tấn công tình dục khoảng 90 phụ nữ trẻ và trẻ em trong khoảng thời gian từ ngày 28.7.2015 đến ngày 12.9.2016", theo các công ty luật.

Nữ VĐV Aly Raisman, một trong những nạn nhân của bác sĩ Nassar

AFP

Một nữ phát ngôn viên FBI từ chối bình luận về yêu cầu pháp lý nhưng chỉ cho các phóng viên làm chứng trước một ủy ban Thượng viện vào tháng 9.2021 bởi giám đốc FBI Christopher Wray. Phát biểu trước các nạn nhân của Nassar, Wray nói: "Tôi đặc biệt lấy làm tiếc vì đã có những người ở FBI có cơ hội ngăn chặn con quái vật này vào năm 2015 và đã thất bại. Điều đó không thể bào chữa được. Điều đó lẽ ra sẽ không bao giờ xảy ra. Và chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng những sự vụ như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa".

Các nạn nhân của Nassar đã đạt được thỏa thuận bồi thường trị giá 380 triệu USD với USAG vào năm ngoái, một trong những thỏa thuận lớn nhất từng được ghi nhận đối với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. USAG đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2018 sau khi làn sóng cáo buộc chống lại Nassar tràn ngập tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.