Hàng ngàn cây vạn thọ bị hư hại do không khí lạnh

26/01/2016 18:00 GMT+7

Đợt không khí lạnh tràn về đã gây ra mưa, gió lớn ở Phú Yên khiến các nhà vườn méo mặt vì nhiều loại hoa kiểng cho vụ Tết bị gió thổi ngã, gãy.

Đợt không khí lạnh tràn về đã gây ra mưa, gió lớn ở Phú Yên khiến các nhà vườn méo mặt vì nhiều loại hoa kiểng cho vụ Tết bị gió thổi ngã, gãy.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 26.1, nhiều nhà vườn ở phường 9, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) tất bật thuê nhân công để sắp xếp, loại bỏ những cây hoa bị hư hỏng nặng. Vườn hoa vạn thọ của bà Nguyễn Thị Mụi bị gió quật ngã, gãy hàng loạt. “Tui chưa thấy gió lớn như thế này cả. Mùa này mà gió lớn như vậy khiến người trồng hoa rất khó lường trước được. Gió mạnh thổi quần quật suốt cả một ngày đêm nên vườn hoa vạn thọ của tui bị ngã đổ, gây thiệt hại cả ngàn cây”, bà Mụi ngao ngán.
Theo bà Mụi, giá công lao động mà bà thuê để sắp xếp lại vườn hoa vạn thọ là 150.000 đồng/công, với số lượng cả ngàn cây ngã đổ bà Mùi phải thuê hơn 20 công.
Bà Mụi cho biết giá chậu vạn thọ bán sỉ tại vườn là 12.000 đồng, bán lẻ là 20.000 đồng. “Hoa ngã đổ đã gây thiệt hại, nhưng phải thuê người di chuyển, chăm sóc lại chúng rất tốn kém. Vụ này, vườn hoa tui mong chỉ thu lại vốn là mừng rồi”, bà Mụi nói như khóc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.