Hàng ngàn gốc đào bỗng dưng chết khô trước Tết Nguyên đán: Chủ vườn khóc ròng mất trắng

Cù Hiền
Cù Hiền
07/11/2022 19:35 GMT+7

Thay vì chuẩn bị ra hoa phục vụ khách cho dịp Tết Nguyên đán 2023 thì hàng ngàn gốc đào tại làng hoa Sa Cát, P.Hoàng Diệu, TP. Thái Bình (Thái Bình) bỗng dưng héo úa, thối gốc.

Vào giờ này hàng năm, người dân làng hoa Sa Cát, P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình (Thái Bình) bận rộn với việc chăm sóc những gốc đào thế, đào cảnh trong vườn để cây ra hoa đúng dịp, phục vụ khách chơi Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên, năm nay, khi hàng loạt gốc đào bỗng dưng đang tươi tốt lại trở nên héo úa báo hiệu một mùa đào thất thu.

Đào cảnh bỗng trở thành củi khô

H.T

Đào chết bất thường không rõ nguyên nhân

Được biết, trên địa bàn P.Hoàng Diệu (TP.Thái Bình) có gần 200 hộ trồng đào, tổng diện tích khoảng 16 hecta. Năm nay các hộ trồng khoảng hơn 40.000 gốc đào thế lẫn đào thường để cung cấp ra thị trường Tết Nguyên đán năm 2023.

Tuy nhiên, không rõ nguyên nhân tại sao nhưng đến thời điểm này đã có hơn 1.000 gốc đào của khoảng 150 hộ trồng đào bị chết, người dân phải phá bỏ.

Hiện trong vườn của ông Vũ Duy Phiên, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp P.Hoàng Diệu, cũng có cả trăm cây đào đang héo, chết. Với 100 gốc đào chết, gia đình ông ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Tính đến thời điểm này, mỗi gốc đào người dân đã phải bỏ 3 triệu đồng tiền chi phí để chăm sóc

H.T

Người trồng đào gặp vô vàn khó khăn, giờ họ đang cố phục hồi, chăm sóc những gốc đào còn sót lại nhưng khả năng cao nếu những gốc còn sống sót cũng khó có thể nở vào đúng dịp hoặc hoa sẽ không được đẹp như những năm trước.

Theo người dân trồng đào ở làng đào Sa Cát, đây là một hiện tượng hiếm gặp. Người dân suy đoán, có thể do thời tiết năm nay mưa nhiều, dẫn tới cây đào bị úng nước đến chết.

Nhiều gia đình trắng tay

Trong vườn nhà ông ông Nguyễn Văn Phương (65 tuổi, trú tại P.Hoàng Diệu) có hơn 300 gốc đào, chủ yếu đào thế đang xanh mướt bỗng nhiên gần 1 tháng trở lại đây các cây bỗng trở nên héo rũ khiến vợ chồng ông mất ăn mất ngủ.

Ông Phương nhớ lại những năm trước, mỗi vụ đào ông thu về khoảng gần 700 triệu đồng tiền lãi, nhưng năm nay ông xác định mất trắng.

Những cây còn sống sót cũng rất khó để kịp "hồi phục" trước Tết Nguyên đán

H.T

Theo ông Phương suy đoán, có thể sau những trận mưa dồn dập tháng 9 vừa qua nước không rút nhanh khiến các gốc đào bị úng nước. Từ một cây xanh, tốt thì lá cứ lụi dần và héo úa, chết rễ.

Vào thời điểm này hàng năm, ông phải thuê người phủ rơm rạ ở gốc đào để giữ nước cho cây. Tuy nhiên, năm nay thân cây khô dần, lá héo, những gốc đào tiền triệu, nay chỉ còn là đống củi khô, nhiều hộ dân đến xin đào gốc mang về làm củi.

Đến thời điểm này, ông Phương ước tính thiệt hại khoảng gần 1 tỉ đồng tiền chi phí chăm sóc.

Nhà ông Vũ Ngọc Tĩnh (tổ 9, P.Hoàng Diệu) năm nay cũng trồng hơn 200 gốc đào nhưng đến giờ số cây héo, chết đã quá nửa. Theo ông Tĩnh, mỗi cây, ông đã bỏ ra gần 3 triệu đồng tiền chăm, sóc và bón phân, nhưng đến thời điểm này ông xác định năm nay sẽ mất trắng toàn bộ.

Tuy nhiên, điều ông Tĩnh mang thêm nỗi lo khác, đó là hàng năm, sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều khách gửi đào nhờ ông chăm sóc. Bây giờ gặp phải tình huống này, ông không biết lấy đâu ra đào để bồi thường cho khách hàng.

Đối với những hộ dân trồng cây cảnh chơi Tết Nguyên đán thì vụ thu hoạch cuối năm được họ đầu tư nhiều công sức và tiền của. Tuy nhiên, tình thế như hiện nay khiến nhiều hộ dân trồng đào xem như mất Tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.