Hàng ngàn người dõi theo giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
29/03/2023 14:25 GMT+7

Để xem đua thuyền truyền thống, hàng vạn người dân, du khách đã tụ tập ở bờ kè phía bờ đông sông Hàn (đoạn cầu Thuận Phước, TP.Đà Nẵng) để theo dõi.

Sáng 29.3, nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng TP.Đà Nẵng (29.3.1975), 64 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá và động viên ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác hải sản kết hợp bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, UBND P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống năm 2023.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân, du khách đã kéo về bờ đông sông Hàn (đoạn chân cầu Thuận Phước) cũng như phía trên cầu Thuận Phước để theo dõi các đội chính thức tranh tài.

Hàng ngàn người dõi theo giải đua thuyền truyền thống bên sông Hàn - Ảnh 1.

Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn diễn ra quyết liệt với màn so tài của 10 đội

HOÀNG SƠN

Giải đua năm nay gồm 10 đội đua, mẫu thuyền đua truyền thống, số vận động viên không quá 17 người/thuyền…

Hàng ngàn người dõi theo giải đua thuyền truyền thống bên sông Hàn - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã tập trung về bên bờ đông sông Hàn để theo dõi giải đua thuyền

HOÀNG SƠN

10 đội tham gia giải đã tranh tài ở 2 hạng mục, gồm giải giao hữu và giải chính thức. Cự ly giải giao hữu sẽ đua 4 vòng đôi (tương đương 7.000m) và giải chính thức sẽ đua 6 vòng đôi (tương đương 10.000m).

Ngay từ khi hiệu lệnh giải giao hữu bắt đầu, 10 đội thuyền đã nhập cuộc đua với tinh thần cao nhất. Giải đua trở nên hấp dẫn khi phía trên cầu Thuận Phước và bờ kè bờ đông sông Hàn tập trung hàng ngàn người dân reo hò, cổ vũ.

Hàng ngàn người dõi theo giải đua thuyền truyền thống bên sông Hàn - Ảnh 3.

10 đội tham giải đua thuyền lần này là những đội có nhều kinh nghiệm đến từ các địa phương có truyền thống nghề sông, biển

HOÀNG SƠN

Bằng kinh nghiệm và những nỗ lực của mình, đội Bãi Bồi (đến từ xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đã khẳng định được bản lĩnh khi về nhất ở giải giao hữu cũng như ở giải chính thức. Vị trí á quân và thứ 3 ở cả 2 chặng lần lượt thuộc về đội Hồng Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và đội Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Hàng ngàn người dõi theo giải đua thuyền truyền thống bên sông Hàn - Ảnh 4.

Đội đua Bãi Bồi (áo xanh) luôn chiếm ưu thế trong 2 giải đấu

HOÀNG SƠN

Theo ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông, trong tâm thức của người dân đi sông, đi biển nói chung và ngư dân P.Nại Hiên Đông nói riêng, đua thuyền là hoạt động gắn liền, mang tính hồn cốt của lễ hội cầu ngư, cầu mùa, như lễ vật tế dâng lên các bậc thần linh, tiền nhân nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa và cũng là sự tri ân, thành kính đối với sự hào phóng của biển khơi cho ngư dân mùa màng bội thu, cá tôm đầy khoang.

Thông qua việc tổ chức giải đua thuyền truyền thống lần này, địa phương mong muốn đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi lành mạnh, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cổ vũ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển.

Hàng ngàn người dõi theo giải đua thuyền truyền thống bên sông Hàn - Ảnh 5.

Những màn tranh tài qua tiêu diễn ra hết sức căng thẳng

HOÀNG SƠN

Dưới đây là một số hình ảnh giải đua thuyền truyền thống Nại Hiên Đông diễn ra vào sáng 29.3:

Hàng ngàn người dõi theo giải đua thuyền truyền thống bên sông Hàn - Ảnh 6.

Đoạn sông Hàn dài khoảng 1 km là "trường đua" của giải đua thuyền Nại Hiên Đông 2023

HOÀNG SƠN

Hàng ngàn người dõi theo giải đua thuyền truyền thống bên sông Hàn - Ảnh 7.

Giải đua thuyền truyền thống Nại Hiên Đông 2023 thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến theo dõi từ trên bờ cho đến trên thuyền, tàu cá

HOÀNG SƠN

Hàng ngàn người dõi theo giải đua thuyền truyền thống bên sông Hàn - Ảnh 14.

Nhà vô địch Bãi Bồi (Duy Xuyên, Quảng Nam) về đích ở 2 giải đấu một cách thủng thẳng vì bỏ xa các đối thủ

HOÀNG SƠN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.