Lễ hội đua thuyền truyền thống ‘dậy sóng’ sông Cà Ty mùng 2 Tết Quý Mão

Quế Hà
Quế Hà
23/01/2023 19:44 GMT+7

Chiều nay 23.1 (mùng 2 Tết Quý Mão 2023), lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem và cổ vũ.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là lễ hội diễn ra hằng năm vào chiều mùng 2 tết. Lễ hội này bị gián đoạn suốt 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tham gia xếp hình thành chữ S để chào khán giả hai bên bờ sông trước khi khai mạc cuộc thi

QUẾ HÀ

Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty năm nay diễn ra trong bối cảnh Bình Thuận được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chấp thuận đăng cai Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận hội tụ xanh.

Lễ khai mạc lễ hội đua thuyền

QUẾ HÀ

Tham dự cuộc đua thuyền truyền thống năm nay có 9 đội thuyền đua thuộc các phường, xã có biển của TP.Phan Thiết. Các đội đua gồm Lạc Đạo, Đức Thắng, Phú Tài, Mũi Né, Phú Hài, Đức Long, Đức Nghĩa, Bình Hưng và Phú Trinh.

Cuộc đua thuyền trên sông Cà Ty có hai cự ly là 500 m và 1.700 m, chia làm 2 vòng đấu là vòng loại và chung kết.

Trước khi diễn ra cuộc tranh tài, các thuyền đua đã xếp đội hình cả 9 thuyền thành hình chữ S giữa sông Cà Ty.

Cuộc thi ở cự ly 500 m được diễn ra trước và chọn điểm xuất phát ngay dưới chân cầu Dục Thanh (ngay cạnh Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận).

Các thuyền đua đang tranh tài cự ly 500 m

quế hà

Ở cự ly ngắn 500 m, sau 3 vòng đua, các thuyền đua của phường Đức Long, Phú Tài và Lạc Đạo vào chung kết. Kết quả chung cuộc, thuyền đua của đội P.Lạc Đạo giành giải nhất, P.Đức Long giải nhì và P.Phú Tài giải ba.

Đường đua cự ly dài 1.700 m khá gay cấn vì năm nay gió mạnh. Khó khăn nhất của các thuyền đua là khi qua cọc tiêu, khúc cua ngay bên dưới cầu Trần Hưng Đạo gió mạnh, rất dễ lật thuyền nếu như kỹ thuật đánh lái của người cầm lái con thuyền đua không vững và không đúng kỹ thuật.

Sau 3 vòng đua ở cự ly dài 1.700 m, các thuyền đua của phường Phú Tài, Đức Long và Phú Trinh vào vòng chung kết. Kết quả chung cuộc, thuyền đua của P.Phú Tài giành giải nhất, P.Đức Long giải nhì và P.Phú Trinh giải ba.

Hai thuyền Phú Hài và Phú Tài so kè nhau từng mét nước trên sông Cà Ty chiều mùng 2 tết

QUẾ HÀ

Ngoài ra còn có sự tham gia của hơn 30 thuyền thúng chai, thi chèo thúng ở giải thúng 2 người và thúng 1 người.

Quyết liệt về đích dù gió ngược rất mạnh

QUẾ HÀ

Do gián đoạn suốt 2 năm qua, cuộc tranh tài trên sông Cà Ty năm nay vẫn thu hút rất đông bà con từ các huyện lân cận và du khách ở các khu nghỉ dưỡng đến xem và cổ vũ.

Khán giả cổ vũ cho các thuyền thúng tranh tài trên sông

QUẾ HÀ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - ông Nguyễn Minh (trái) và Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết - ông Phan Nguyễn Hoàng Tân có mặt từ sớm để cổ vũ cho cuộc tranh tài trên sông Cà Ty

QUẾ HÀ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.