Công bố Năm du lịch quốc gia tại Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
31/12/2022 22:57 GMT+7

Tối nay 31.12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố Năm du lịch quốc gia với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP.Phan Thiết.

Tham dự lễ công bố có Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Nguyễn Trùng Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An. Đặc biệt, buổi lễ công bố Năm du lịch quốc gia còn có sự tham dự của hàng nghìn du khách và người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cho biết, đây là cơ hội quý báu để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tiềm năng về thiên nhiên đặc sắc của tỉnh Bình Thuận đến với du khách trong và ngoài nước, tạo cú hích mạnh mẽ để ngành du lịch phục hồi, phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ công bố

CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chia sẻ, sau hơn hai năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và năm 2022 phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; song nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực; kinh tế đã phục hồi khá sớm, tốc độ tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2022, Bình Thuận đã đón trên 5,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 75,5 ngàn lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch 13.680 tỉ đồng.

Đặc biệt trong năm 2022, tỉnh đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022).

Hòa chung sự phát triển của tỉnh, ngành du lịch Bình Thuận hiện đang từng bước phục hồi, khởi sắc trở lại.

Trước đó, ngày 22.12.2022 vừa qua tại tỉnh Quảng Nam, Bình Thuận đã vinh dự nhận cờ luân lưu tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023.

Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Nguyễn Trùng Khánh tặng hoa chúc mừng Bình Thuận được chọn là nơi tổ chức đăng cai Năm du lịch quốc gia

CTV

Ông Đoàn Anh Dũng thông tin thêm, với hơn 200 hoạt động quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế sẽ diễn ra trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và tại 41 tỉnh, thành, du khách sẽ được trải nghiệm một năm nhiều cung bậc màu sắc với đa dạng các sản phẩm du lịch cùng không khí lễ hội đặc sắc, xen lẫn hoạt động giao lưu, ký kết hợp tác phát triển du lịch.

”Từ ý nghĩa và mục đích của Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước hãy cùng chung tay góp sức vào các hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2023 với tâm thế cao nhất; các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia bằng những việc làm thiết thực nhất đối với các hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, góp phần thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, tạo tiền đề để tỉnh Bình Thuận phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết, với tư cách là tỉnh đăng cai Năm du lịch quốc gia, sẽ quyết tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức các hoạt động có tính chất hấp dẫn, tạo liên kết sự kiện trong vùng và cả nước; tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, sống động và hấp dẫn của ngành du lịch Việt Nam.

Năm du lịch quốc gia là sự kiện quan trọng được ngành du lịch Bình Thuận kỳ vọng hồi phục và bứt phá, lấy lại vị thế sau đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.