Hàng nghìn người chạy bộ chinh phục núi Sơn Trà cùng với ông già Noel

Huy Đạt
Huy Đạt
24/12/2023 15:29 GMT+7

Lần đầu tiên có hơn 1.500 vận động viên hào hứng chạy bộ chinh phục bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) ở 3 cự ly 6 km, 16 km và 26 km tại "Giải chạy VTV8 - Thử thách Sơn Trà năm 2023", chào đón Giáng sinh.

Sáng 24.12, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây nguyên (VTV8) phối hợp UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) và Công ty Cổ phần Truyền thông – Xây dựng Thành An tổ chức "Giải chạy VTV8 - Thử thách Sơn Trà năm 2023" - (VTV8 Son Tra run challenge 2023).

Hàng nghìn người chạy bộ chinh phục núi Sơn Trà cùng với ông già Noel- Ảnh 1.

Với 3 cự ly chạy 6 km, 16 km và 26 km, các VĐV chạy băng qua khu rừng nguyên sinh, giữa mây mù bao phủ... ở đỉnh núi Sơn Trà

H.Đ

Hàng nghìn người chạy bộ chinh phục núi Sơn Trà cùng với ông già Noel- Ảnh 2.

Chào đón những người chạy trên đường là những "ông già Noel", cổ động tinh thần các VĐV

H.Đ

 
 

Hình ảnh "ông già Noel" xuất hiện trong giải chạy khiến các VĐV rất thích thú

D.Q

"Ông già Noel" gửi đến các VĐV lời chúc Giáng sinh an lành

D.Q

Giải chạy VTV8 - Thử thách Sơn Trà năm 2023 khởi tranh đúng vào dịp lễ Giáng sinh, cung đường chạy băng qua khu rừng ven biển, giữa mây mù bao phủ, giải thu hút hơn 1.500 vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp và phong trào đến từ mọi miền đất nước tham gia 3 cự ly chạy 6 km, 16 km và 26 km.

Đặc biệt, giải có 9 VĐV quốc tế, nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng chạy như "nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thanh Phúc, hay người em là kỷ lục gia đi bộ Nguyễn Thành Ngưng và các VĐV nổi tiếng như Phạm Thanh Vỹ, Võ Ngọc Thanh… cùng chinh phục cung đường độc đáo bán đảo Sơn Trà.

Hàng nghìn người chạy bộ chinh phục núi Sơn Trà cùng với ông già Noel- Ảnh 3.
Hàng nghìn người chạy bộ chinh phục núi Sơn Trà cùng với ông già Noel- Ảnh 4.
Hàng nghìn người chạy bộ chinh phục núi Sơn Trà cùng với ông già Noel- Ảnh 5.

Lần đầu tiên giải chạy bộ được tổ chức ở bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), được chạy trong sương mù, mây trôi... khiến VĐV rất thích thú

H.Đ

Ông Trương Duy Hòa, Phó giám đốc VTV8 cho biết, đây là lần đầu tiên tại bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng diễn ra một giải chạy chinh phục những cung đường hấp dẫn, như thông điệp đã được lựa chọn đó là "Bước chạy trong mây – Chạy là chạy …".

"Lần đầu tiên tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 cũng như các hạ tầng số của Đài THVN, VTV8 Son Tra run challenge 2023 đã quy tụ được gần 1.500 VĐV chuyên nghiệp và phong trào trong và ngoài nước. Ngoài việc cổ vũ tinh thần tập luyện thể dục, phát triển cộng đồng yêu mến thể thao, giải chạy còn hướng đến việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa, cảnh đẹp kỳ vĩ và nên thơ của bán đảo Sơn Trà, truyền thông cho tình yêu và ý thức trân trọng, bảo vệ di sản của thiên nhiên", ông Hòa nói.

Hàng nghìn người chạy bộ chinh phục núi Sơn Trà cùng với ông già Noel- Ảnh 6.

Kỷ lục gia đi bộ Nguyễn Thành Ngưng chinh phục cung đường chạy bán đảo Sơn Trà, về đích giải chạy VTV8 - Thử thách Sơn Trà năm 2023

H.Đ

Hàng nghìn người chạy bộ chinh phục núi Sơn Trà cùng với ông già Noel- Ảnh 7.

Với thông điệp "Bước chạy trong mây – Chạy là chạy …" khiến các VĐV hào hứng chinh phục cung đường hấp dẫn

H.Đ

Hàng nghìn người chạy bộ chinh phục núi Sơn Trà cùng với ông già Noel- Ảnh 8.

Chạy bộ chinh phục đỉnh Sơn Trà với độ cao 693 m, được ngắm cảnh đẹp hoang sơ, “mây bay đỉnh núi”... sẽ là kỷ niệm đẹp đối với các VĐV đến từ 

mọi miền đất nước

H.Đ

Hàng nghìn người chạy bộ chinh phục núi Sơn Trà cùng với ông già Noel- Ảnh 9.

Về đích...

H.Đ

Hàng nghìn người chạy bộ chinh phục núi Sơn Trà cùng với ông già Noel- Ảnh 10.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV ở 3 cự ly 6 km, 16 km và 26 km

H.Đ

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND Q.Sơn Trà cho biết: "Giải chạy là điều kiện tốt để thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến với Q.Sơn Trà và TP.Đà Nẵng. Đây là cơ hội quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - Điểm đến của lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á".

Cũng theo Phó chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, giải chạy nhằm mục đích xây dựng một sản phẩm thể thao quy mô và ý nghĩa trên địa bàn Q.Sơn Trà với những thông điệp cụ thể về bảo tồn, phát huy giá trị di sản của thiên nhiên. Qua đó, giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về vẻ đẹp bán đảo Sơn Trà; nâng cao nhận thức về thể dục - thể thao trong mối liên hệ với mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa – xã hội tích cực, lành mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.