Hãng Raytheon gian lận Bộ Quốc phòng Mỹ gần 1 tỉ USD về tên lửa Patriot, radar

Khánh An
Khánh An
19/10/2024 08:32 GMT+7

Hãng vũ khí Raytheon sẽ phải trả số tiền lớn sau khi bị cáo buộc gian lận Lầu Năm Góc trong các hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa Patriot và radar.

Hãng Raytheon gian lận Bộ Quốc phòng Mỹ gần 1 tỉ USD về tên lửa Patriot, radar- Ảnh 1.

Các hệ thống tên lửa Patriot của Raytheon

ẢNH: AFP

Tờ The Hill ngày 19.10 đưa tin hãng vũ khí Raytheon sẽ phải trả hơn 950 triệu USD để giải quyết các cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ về hành động gian lận đối với bộ quốc phòng và chi tiền hối lộ một quan chức chính phủ ở Qatar để làm ăn tại nước này.

Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, bị cáo buộc về " âm mưu gian lận chính phủ lớn liên quan việc định giá sai lệch đối với một số hợp đồng của chính phủ và vi phạm Đạo luật Chống tham nhũng ở nước ngoài và Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu vũ khí", theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Ngoài ra, Raytheon còn bị cáo buộc vi phạm khi áp dụng các quy định và vi phạm Quy định về Buôn bán vũ khí quốc tế.

Nga tấn công khẩu đội Patriot của Ukraine

Raytheon sẽ ký kết các thỏa thuận hoãn truy tố trong 3 năm trong các vụ án riêng biệt được nộp lên tòa án liên bang ở Massachusetts và New York hôm 16.10. Hãng cũng đồng ý thuê các giám sát viên độc lập để đảm bảo tuân thủ luật chống tham nhũng và chống gian lận.

Trọng tâm của các cáo buộc trong vụ ở Massachusetts là các hệ thống tên lửa mà Raytheon đã bán cho Bộ Quốc phòng Mỹ từ năm 2011-2013 và hoạt động của một hệ thống giám sát radar vào năm 2017. Hãng bị cáo buộc đã thổi phồng chi phí của mình lên 111 triệu USD trong các giao dịch đó.

Raytheon bị cáo buộc đã nói dối Lầu Năm Góc về chi phí xây dựng 3 hệ thống tên lửa Patriot, với việc quân đội đồng ý ký hợp đồng trị giá 619 triệu USD.

Các nhà điều tra của bộ tư pháp đã phát hiện ra một email năm 2013 trong đó Raytheon nói với Lầu Năm Góc rằng chi phí dự kiến của hãng đã tăng lên, trong khi thực tế đã giảm xuống, khiến chính phủ phải trả thêm khoảng 100 triệu USD, theo hồ sơ của tòa án.

Vào năm 2017, Raytheon bị cáo buộc đã lừa dối Không quân Mỹ về chi phí phát sinh khi vận hành và bảo trì hệ thống giám sát radar để thổi phồng hợp đồng thêm 11 triệu USD, các công tố viên cho biết.

Trong vụ ở New York, Raytheon bị cáo buộc hối lộ một quan chức cấp cao Không quân Qatar từ năm 2012 đến năm 2016.

"Trong nhiều năm, các nhân viên của Raytheon đã hối lộ một quan chức quân sự cấp cao của Qatar để có được các hợp đồng quốc phòng béo bở và che giấu các khoản hối lộ bằng cách làm giả tài liệu cho chính phủ, vi phạm luật pháp bao gồm cả luật được đưa ra để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta", theo chưởng lý Breon Peace viết trong thông cáo của bộ tư pháp.

RTX cho biết họ "chịu trách nhiệm về hành vi sai trái đã xảy ra" và "cam kết duy trì chương trình tuân thủ đẳng cấp thế giới, tuân thủ luật pháp, quy định và chính sách nội bộ toàn cầu, đồng thời duy trì tính chính trực và phục vụ khách hàng của chúng tôi một cách có đạo đức".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.