Hàng thủ tuyển Việt Nam nên xoay tua thế nào để sống sót được tại AFF Cup?

22/11/2021 08:18 GMT+7

HLV Park Hang-seo đăng ký tới 14 hậu vệ, trung vệ cho tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2020. Với ngần ấy con người ở hàng thủ, ông Park sẽ lựa chọn ai và xoay tua như thế nào trong hành trình 8 trận hướng tới ngôi vương?

19 trong tổng số 34 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020 thuộc hàng phòng ngự. Trong đó, ông Park triệu tập 5 thủ môn bao gồm Nguyễn Văn Hoàng, Bùi Tấn Trường, Quan Văn Chuẩn, Phạm Văn Cường và Trần Nguyên Mạnh. 7 trung vệ bao gồm: Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình.

Ngọc Hải là vị trí gần như không thể thay thế ở hàng thủ tuyển Việt Nam

VFF

Duy Mạnh tuy có sai số ở vòng loại thứ 3 World Cup nhưng khi đấu tại AFF Cup, anh vẫn là nút chặn an toàn

VFF

Hậu vệ phải bao gồm các cầu thủ: Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Lê Văn Đô. Còn 4 cầu thủ ở hành lang trái gồm Lê Văn Xuân, Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Phong Hồng Duy.

Đội tuyển Việt Nam tập thế nào ở mặt sân đẹp như Ngoại hạng Anh?

Với quá bán cầu thủ nằm ở hàng phòng ngự, không bất ngờ nếu như cuộc cạnh tranh trong việc rút gọn danh sách từ 34 xuống 30 người được sang Singapore tham dự AFF Cup 2020 tập trung ở nhóm cầu thủ này. Thậm chí, cuộc chiến ấy còn quyết liệt và căng thẳng hơn khi ở mỗi trận đấu, sẽ có 7 cầu thủ không được đăng ký. Ông Park sẽ chỉ chọn 23 cái tên đủ điều kiện thi đấu (ở mỗi trận).

Văn Thanh, Hồng Duy

THÁI NINH

Hành trình sàng lọc để chọn ra những chốt chặn ưu tú cho bộ khung đội hình chính của tuyển Việt Nam sẽ khiến ông Park rất vất vả. Dĩ nhiên, ở vị trí trung vệ ưu tiên hàng đầu vẫn sẽ là Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng – bộ ba đã liên tục đá với nhau trong nhiều trận đã qua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ngay cả khi Trần Đình Trọng bình phục chấn thương, anh cũng chưa thể lập tức tìm lại chỗ đứng trong bộ ba trung vệ chủ lực của tuyển Việt Nam. Vậy nên, phương án dự phòng số 1 mang tên Đình Trọng có thể được xoay tua trong một số trận đấu ở vòng bảng AFF Cup 2020. Căn cứ vào phong độ của bộ tứ này, ông Park sẽ tính phương án hợp lý ở những trận knock-out tại 2 lượt bán kết và chung kết của giải đấu.

Ông Park tập cùng Tấn Tài, Đình Trọng

VFF

Ba trung vệ khác là Thành Chung, Việt Anh và Thanh Bình cũng có thể đều được đăng ký dự AFF Cup 2020. Tuy nhiên trong số này, Thành Chung là có cửa được chọn vào danh sách 23 cầu thủ ở mỗi trận đấu hơn cả. Màn trình diễn tốt của Thành Chung trong trận lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Ả Rập Xê Út, với tư cách cầu thủ Việt Nam hay nhất sẽ là một đòn bẩy để anh hy vọng được thầy Park sử dụng trong kế hoạch xoay tua hàng thủ tại AFF Cup.

Hai trung vệ còn lại là Việt Anh Thanh Bình có thể phải chia nhau những lần được đăng ký mỗi trận. Song cơ hội vào sân của họ là không cao, khi 5 đàn anh ở vị trí trung vệ đều đang sung sức.

Thành Chung là cầu thủ Việt Nam hay nhất trận gặp đội Ả Rập Xê Út lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022

ĐỘC LẬP

Ông Park đặt ra mục tiêu bảo vệ thành công AFF Cup 2020

VFF

Ở cánh phải, không bất ngờ nếu như Văn Thanh và Tấn Tài chia nhau cơ hội vào sân thi đấu. Trong đó, HLV Park Hang-seo ưa thích dùng Văn Thanh hơn là Tấn Tài. Minh chứng ấy đã được thể hiện rõ ràng trong những trận đã qua của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Vấn đề khiến ông Park đau đầu sẽ nằm ở cánh trái. Bởi Hồng Duy – sự lựa chọn số 1 ở vị trí này thay Văn Hậu bị chấn thương – lại vẫn chưa duy trì được sự ổn định ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên so với Xuân Mạnh, Văn Xuân và Thanh Thịnh, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của Hồng Duy vẫn đủ lớn để anh là ưu tiên hàng đầu của tuyển Việt Nam ở hành lang trái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.