Hàng trăm học viên lái xe ở Ninh Thuận kêu cứu vì bị 'bỏ rơi'

09/01/2024 16:14 GMT+7

Hàng trăm học viên lái xe tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Ninh Thuận kêu cứu vì không được trung tâm này thực hiện cam kết tổ chức đào tạo lái xe như thỏa thuận ban đầu.

Học viên lái xe kêu cứu

Ngày 9.1, PV Thanh Niên tiếp tục nhận được phản ánh của học viên về việc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Ninh Thuận (gọi tắt là Trung tâm) không thực hiện cam kết tổ chức đào tạo lái xe ô tô (các hạng B1.1, B2 và hạng C) cho học viên đã đăng ký, dù họ đã đóng học phí từ năm 2022.

Học viên Nguyễn Thanh Phong (40 tuổi, ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) phản ánh, tháng 12.2022, anh nộp hồ sơ và đóng học phí đợt 1 (7 triệu đồng) để học bằng lái xe hạng C tại Trung tâm. Đến tháng 2.2023, ông Phong tiếp tục đóng học phí đợt 2 (7,2 triệu đồng) để hoàn thành xong chương trình đào tạo lái xe hạng C.

Hàng trăm học viên lái xe ở Ninh Thuận kêu cứu vì bị 'bỏ rơi'- Ảnh 1.

Văn phòng của Trung tâm (ảnh chụp lúc 9 giờ ngày 8.1)

THIỆN NHÂN

Tuy nhiên, sau khi học xong chương trình (lý thuyết và thực hành lái xe ô tô hạng C) vào giữa năm 2023, đến nay Trung tâm không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, không tổ chức đào tạo lái xe ô tô đúng như cam kết. Quá bức xúc, anh Phong yêu cầu trả lại hồ sơ và phần học phí đã đóng.

Hàng trăm học viên lái xe ở Ninh Thuận kêu cứu vì bị 'bỏ rơi'- Ảnh 2.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm lái xe nói trên

THIỆN NHÂN

"Học viên không đòi được học phí thì có thể kiện ra tòa"

Ngày 29.11.2023, bà Trần Thị Kim Nhung, Giám đốc Trung tâm có văn bản cam kết thời gian trả học phí cho ông Phong, nội dung: "Hiện Trung tâm chưa đủ điều kiện để tiếp tục dạy và tốt nghiệp khóa học cho học viên, vì vậy Trung tâm xin cam kết thời hạn trả lại tiền học phí đã nộp tại Trung tâm vào ngày 31.12.2023. Nếu tới thời gian này Trung tâm chưa có tiền trả cho học viên thì tôi đại diện pháp luật tại Trung tâm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật", bà Nhung khẳng định trong văn bản.

Tuy nhiên, đến ngày 31.12.2023, anh Phong và nhiều học viên đến văn phòng của Trung tâm (21 đường Trần Phú, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) thì cửa khóa. "Chúng tôi nhiều lần gọi vào số máy của bà Nhung nhưng không kết nối được", anh Phong bức xúc.

Đại diện Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị chỉ can thiệp vào chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm, còn vấn đề nợ tiền của học viên thì sở không can thiệp được. "Nếu học viên không đòi được tiền học phí đã đóng thì có thể kiện ra tòa", đại diện Sở GTVT Ninh Thuận tư vấn.

Còn đại diện Sở LĐ-TB-XH Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã có Quyết định số 528-QĐ-SLĐTBXH ngày 30.11.2023 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm này.

Lý do, hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với hành vi vi phạm điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp (phòng học lý thuyết xây dựng trên thửa đất tranh chấp, chưa có sân tập lái theo quy định).

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH Ninh Thuận đề nghị Trung tâm kiến nghị với Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn xây dựng 3T (cơ quan chủ quản của Trung tâm) đưa ra phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho học viên và người lao động.

Theo báo của Trung tâm gửi Sở LĐ-TB-XH Ninh Thuận ngày 24.11.2023, hiện Trung tâm đang tạm dừng hoạt động đào tạo lái xe ô tô với tổng số là 591 học viên của các khóa trong năm 2022. Với số lượng đào tạo dở dang khá nhiều, Trung tâm phải chịu sức ép khá lớn từ phía học viên với yêu cầu tiếp tục đào tạo trong thời gian sớm. Vì thế, Trung tâm xin phép được thuê sân tập lái tại Trung tâm đào tạo và sát hạch 677-3T Ninh Thuận để giải quyết các tồn động.

Tuy nhiên, nhiều học viên đã đóng tiền học lái xe ô tô tại Trung tâm cho biết họ chưa hề được nghe về kế hoạch này mà chỉ nhận được giấy hẹn hoàn trả tiền vào cuối năm 2023 như đã nói ở trên.

Trong 2 ngày 8 và 9.1, PV Thanh Niên nhiều lần liên lạc với bà Trần Thị Kim Nhung, Giám đốc Trung tâm, qua các số điện thoại khác nhau nhưng không thể liên lạc được.

Được biết, trước đây, ông Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn là người đại diện pháp luật của Trung tâm. Cuối tháng 4.2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) - Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "giả mạo trong công tác" xảy ra tại Đồng Nai, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn tại một số địa phương liên quan.

Đồng thời, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, để điều tra về hành vi "giả mạo trong công tác".

Đến ngày 22.5, Sở GTVT Ninh Thuận có công văn yêu cầu Trung tâm dừng đào tạo lái xe ô tô với lý do ông Hồ Đình Thái Hòa bị bắt tạm giam, không còn người điều hành hoạt động của Trung tâm.

Tại thời điểm Sở GTVT Ninh Thuận có công văn yêu dừng đào tạo thì Trung tâm có hơn 500 học viên đang học lái xe ô tô các hạng B1.1, B2 và hạng C (một số học viên đang học dở dang, một số vừa mới đóng học phí).

Xem nhanh 20h ngày 9.1: Thời sự toàn cảnh

Hàng trăm học viên lái xe ở Ninh Thuận kêu cứu vì bị 'bỏ rơi'- Ảnh 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.