Vụ bắt giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn: Đến lượt giáo viên cầu cứu

Lê Lâm
Lê Lâm
30/06/2023 12:45 GMT+7

Sau học viên, hàng chục giáo viên, đồng thời cũng là nhà đầu tư Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã tập trung trước cổng trung tâm ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) giăng băng rôn cầu cứu.

Sáng 30.6, hàng chục giáo viên Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (đóng tại P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã tập trung lại trước cổng trung tâm này, giăng băng rôn cầu cứu, đòi quyền lợi.

Đồng Nai: Đến lượt giáo viên trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn cầu cứu - Ảnh 1.

Hàng chục giáo viên đến Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn giăng băng rôn đòi quyền lợi

LÊ LÂM

Theo đó, các giáo viên cho biết sau khi ông Hồ Đình Thái Hòa (Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn) bị bắt, mọi công việc giảng dạy bị đình trệ; những người có trách nhiệm của trung tâm không đứng ra để giải quyết các quyền lợi của học viên, giáo viên và nhà đầu tư khiến tất cả rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Các giáo viên còn cho biết, họ vừa tham gia dạy lái vừa là nhà đầu tư với hình thức góp vốn bằng nhiều xe ô tô, nhưng hiện tại tài sản còn nằm trong trung tâm chưa thể lấy về. Trong khi đó, học viên thì liên tục gọi điện hỏi công tác học lái, thi cử sắp tới ra sao, có người yêu cầu trả lại học phí khiến giáo viên rất mệt mỏi...

Đồng Nai: Đến lượt giáo viên trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn cầu cứu - Ảnh 2.

Các giáo viên đến nộp đơn cầu cứu tại Sở GTVT Đồng Nai

LÊ LÂM

Sáng cùng ngày, các giáo viên đã cử đại diện đến Sở GTVT tỉnh Đồng Nai gửi đơn cầu cứu về việc "giải quyết hồ sơ tồn đọng của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn".

Trước đó vào ngày 22.4, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai khám xét tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn cùng một số địa điểm đặt văn phòng của trung tâm này tại Đồng Nai.

Đồng Nai: Đến lượt giáo viên trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn cầu cứu - Ảnh 3.

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

LÊ LÂM

Sau đó Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Đình Thái Hòa về hành vi "giả mạo trong công tác" xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số địa phương liên quan.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 30.6

Công ty TNHH phát triển giáo dục và dạy nghề 3T là chủ sở hữu của Hệ thống Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô 3T, trong đó có Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (đóng tại P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Ông Hồ Đình Thái Hòa là Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, đồng thời là người đại diện của Công ty TNHH phát triển giáo dục và dạy nghề 3T.

Vào đầu tháng 6.2023, Công ty TNHH phát triển giáo dục và dạy nghề 3T (chủ hệ thống dạy nghề lái xe 3T) đã ra thông báo về việc hoàn trả học phí cho học viên học lái xe ô tô tại các trung tâm/trường trực thuộc hệ thống 3T.

Cụ thể, công ty cho biết đối với những học viên đã dự khai giảng thì không hoàn trả học phí. Các trung tâm sẽ dời lịch đào tạo giảng dạy và thông báo cho học viên khi có kế hoạch cụ thể.

Đối với học viên chưa khai giảng thì sẽ hoàn trả học phí. Trong đó, nếu là học viên của trung tâm thì trung tâm hoàn trả theo nhiều đợt. Tuy nhiên trung tâm sẽ trừ đi một số chi phí: gồm chi phí quản lý hồ sơ (10%/tổng giá trị học phí) và chi phí tuyển sinh cho học viên (20% giá trị học phí).

Đối với học viên của nhà đầu tư liên kết/đơn vị đối tác thì trung tâm sẽ trả lại đúng số tiền mà đơn vị đó đóng cho trung tâm. Nhà đầu tư liên kết/đơn vị đối tác có trách nhiệm làm việc với học viên theo hợp đồng liên kết đào tạo đã ký.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.