Hàng triệu người biểu tình ở Ai Cập

01/07/2013 03:30 GMT+7

Ngày 30.6, hàng triệu người xuống đường ở Ai Cập tham gia biểu tình chống hoặc ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi, theo Tân Hoa xã.

Phe đối lập tập trung tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo để yêu cầu ông Morsi từ chức và tổ chức bầu cử sớm. Nhiều người tuyên bố sẽ cắm trại cho đến khi ông Morsi ra đi. Còn những người ủng hộ chính quyền chiếm cứ quảng trường Rabaa al- Adaweya thuộc thành phố Nasr. Trước đó, phe đối lập tuyên bố đã thu thập chữ ký của hơn 22 triệu người kêu gọi Tổng thống Morsi từ chức, còn bên hậu thuẫn ông cũng thông báo đã thu thập 26 triệu chữ ký ủng hộ. Đợt đại biểu tình xảy ra sau khi có 8 người chết trong các cuộc đụng độ giữa 2 phe trước đó nên nhiều ý kiến lo ngại bạo lực sẽ bùng phát. Trước tình hình này, quân đội cảnh báo sẽ can thiệp nếu có đổ máu.

Minh Trung

>> Dân Ai Cập biểu tình đòi thay tổng thống
>> Mỹ báo động về tình hình Ai Cập
>> Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria
>> Ai Cập, Ethiopia tranh cãi vì đập
>> Thiếu niên Trung Quốc vẽ bậy tại đền cổ Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.