Hàng vạn người hành hương về Yên Tử trong sương mù, mưa rét

23/02/2018 11:59 GMT+7

Hàng vạn người từ khắp nơi đã không quản sương mù, mưa rét để hành hương về Khu di tích, danh thắng Yên Tử (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) vãn cảnh và cầu an năm mới.

Theo thông tin từ Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, dù trời mưa, rét, nhưng trong vài ngày đầu năm mới đã có tới 12 vạn người hành hương về Yên Tử.
Năm nay cũng là năm đầu tiên Quảng Ninh tái thu phí tham quan danh thắng Yên Tử, với mức 40.000 đồng/người lớn, 20.000 đồng/trẻ em. Theo ghi nhận của Thanh Niên, dù lượng khách đông nhưng tại khu danh thắng Yên Tử không xảy ra sự cố nào. Việc bán vé cáp treo, xe điện, trông giữ phương tiện được đảm bảo, niêm yết giá công khai.
Mùa lễ hội năm nay, tại danh thắng Yên Tử đã đưa vào vận hành tuyến cáp treo số 2 với chiều dài 1 km, công suất 3.000 khách giờ.
Điểm mới của mùa lễ hội xuân Yên Tử năm nay là sự ra đời của Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử rộng 15,8 ha, một quần thể công trình mang nét văn hóa kiến trúc đời nhà Trần với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng và rất hấp dẫn du khách vào tham quan.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại trong những ngày sương mù phủ kín Yên Tử dịp đầu xuân:
Đỉnh thiêng Yên Tử huyền ảo trong sương mù Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử là điểm đến mới chào đón du khách hành hương về Yên Tử năm nay Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
100 xe điện được tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của du khách Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Khu vực chùa Giải Oan, nơi bắt đầu hành trình lên đỉnh Yên Tử của du khách Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Từ mùng 1 - 7 tháng Giêng, đã có hơn 12 vạn người hành hương về Yên Tử Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Có cáp treo nhưng nhiều người vẫn thích leo bộ lên Yên Tử để tỏ sự thành tâm Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Em nhỏ cũng theo gia đình hành hương về Yên Tử Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Ai cũng cầu một năm mới bình an cho gia đình, người thân Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Càng lên cao, sương mù càng dày đặc Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Tại khu vực Đại hồng chuông dưới chân tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tập trung rất đông du khách Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Du khách hành hương lên tượng đá An Kỳ Sinh trong sương mờ Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Chùa Đồng trên đỉnh cao nhất của dãy Yên Tử là đích đến của mọi du khách  Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.