Hành trình 22 giờ truy bắt 3 nghi phạm cướp ngân hàng ở Hóc Môn

29/10/2023 17:29 GMT+7

Nhóm nghi phạm cướp ngân hàng ở H.Hóc Môn (TP.HCM) khai nhận do không có việc làm, nợ nần nên tham gia nhóm kín trên Facebook 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều', rồi rủ nhau đi cướp.

Liên quan vụ cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Nhị Xuân (H.Hóc Môn), thuộc Ngân hàng Sacombank, lực lượng công an đã kể lại quá trình truy bắt 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, ngụ Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, Bến Tre) là một quá trình gian nan, vất vả.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng công an H.Hóc Môn, cho biết sau khi nhận được thông tin vụ cướp ngân hàng trên, Công an H.Hóc Môn đã nhanh chóng báo cáo vụ việc với Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Được sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an TP.HCM; Công an H.Hóc Môn, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp công tác với quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản.

Sau khi thu thập tin, các lực lượng Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu truy xét các đối tượng cướp ngân hàng ở Hóc Môn.

Hành trình 22 giờ truy bắt 3 nghi phạm cướp ngân hàng ở H.Hóc Môn - Ảnh 1.

Công an bắt giữ Mỹ (ngồi) tại sân bay khi đang chuẩn bị xuất cảnh sang Singapore

THANH TUYỀN

"Sau 22 giờ xảy ra vụ cướp, lực lượng phá án đã phối hợp Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ Nguyễn Ngọc Mỹ khi đối tượng này đang làm thủ tục xuất cảnh Singapore. Mỹ là nghi phạm cầm đầu vụ cướp này. Sau đó, công an bắt giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền khi đang lẩn trốn tại Q.Tân Phú, TP.HCM", trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) kể lại.

Đến 6 giờ ngày 27.10, lực lượng công an bắt giữ Lâm Phúc Lợi khi đang lẩn trốn tại H.Bến Lức (tỉnh Long An) và tìm cách tẩu thoát sang Campuchia.

Tham gia nhóm kín trên Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều"

Sau khi bị bắt giữ, nhóm này khai nhận do không có việc làm, nợ nần nên tham gia nhóm kín Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều". Nhóm này có nhiều thành viên từ khắp các tỉnh thành cả nước nên không biết lai lịch nhau, dùng tên giả để bảo mật, sau khi gây án sẽ bàn nhau ra nước ngoài lẩn trốn.

Theo kế hoạch ban đầu, Mỹ cùng đồng bọn mua súng công cụ hỗ trợ trên mạng, súng nhựa, cùng nhau nghiên cứu địa hình, định gây án ở một ngân hàng thuộc tỉnh Bình Dương.

"Tuy nhiên, sau nhiều ngày theo dõi thì phát hiện ngân hàng này nằm trong khu dân cư, bảo vệ rất nhiều nên nhóm này mới chuyển hướng sang Phòng giao dịch Nhị Xuân, ngân hàng Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, H.Hóc Môn", trung tá Hưng nói.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, nghi phạm Mỹ và Lợi theo dõi trước ngân hàng này trong 2 ngày,  đồng thời nghiên cứu kỹ địa bàn H.Hóc Môn để lập kế hoạch cướp ngân hàng.

Hành trình 22 giờ truy bắt 3 nghi phạm cướp ngân hàng ở H.Hóc Môn - Ảnh 2.

Tang vật của nghi phạm Mỹ bị công an thu giữ

THANH TUYỀN

Lập kế hoạch bỏ trốn ở nước ngoài sau khi cướp ngân hàng

Đến sáng 24.10, Tuyền lái xe ô tô thuê, còn Mỹ và Lợi bịt mặt chở nhau bằng xe máy đi đến chi nhánh ngân hàng Sacombank. Tiếp đó, hai người này dùng súng nhựa, súng công cụ vào bên trong uy hiếp bảo vệ và các nhân viên ngân hàng.

Hành trình 22 giờ truy bắt 3 nghi phạm cướp ngân hàng ở H.Hóc Môn - Ảnh 3.

Công an bắt giữ nhóm cướp ngân hàng ở Hóc Môn

THANH TUYỀN

"Lợi áp sát quầy giao dịch, ném ba lô giương súng đe dọa buộc các nhân viên nhét 3,8 tỉ đồng vào ba lô, rồi ra xe máy tẩu thoát. Sau khi chạy được khoảng 2 km, đến khu vực vắng gần trại cai nghiện Nhị Xuân, hai nghi can này đổ xăng, đốt xe máy, quần áo, tang vật... nhằm xóa dấu vết", trung tá Nguyễn Thành Hưng kể lại.

Sau đó, Tuyền lái ô tô đậu gần đó, chở hai đồng phạm tẩu thoát về hướng Q.12. Chiều cùng ngày, cả nhóm thuê taxi đi về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại đây cả bọn chia tiền cướp được. Mỹ được 1,5 tỉ đồng, Lợi hưởng 1,3 tỉ đồng, Tuyền 1 tỉ đồng, rồi cả nhóm cùng nhau bỏ trốn.

Trong vụ án này, công an thu hồi gần 3,5 tỉ đồng, 5.500 đô la Singapore, số tiền còn lại nhóm này mua điện thoại, trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Hành trình 22 giờ truy bắt 3 nghi phạm cướp ngân hàng ở H.Hóc Môn - Ảnh 4.

Nghi phạm Lợi

THANH TUYỀN

Xem nhanh 20h: Lắt léo đường tẩu thoát vụ cướp ngân hàng

Trung tá Nguyễn Thành Hưng kể lại, quá trình điều tra, trích xuất các tin nhắn của nhóm này phát hiện họ bàn nhau đi nước ngoài trốn sau khi cướp, khi tình hình yên ổn sẽ về nước tiếp tục cướp ở các nhà dân, biệt thự... tại TP.HCM và các tỉnh, thành khác. Theo kế hoạch, nhóm này sẽ đột nhập nhà, biệt thự trộm, nếu gặp chủ nhà sẽ trói, dán băng keo để cướp tài sản.

Việc triệt phá băng nhóm cướp ngân hàng trên chỉ trong 22 giờ giúp nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương; tạo tâm lý an tâm cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.