Hành trình chinh phục thủ khoa kép của nam sinh ngành quốc tế

17/07/2024 06:00 GMT+7

Võ Lập Phúc là thủ khoa toàn quốc khối D14 và thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2020. Sau 4 năm đại học, Phúc tốt nghiệp loại xuất sắc và "ẵm" trọn danh hiệu thủ khoa đầu ra của ngành quốc tế học.

Ba mẹ là nguồn cảm hứng lớn nhất

Xuyên suốt hành trình trở thành thủ khoa kép, ba mẹ là nguồn động lực to lớn nhất giúp Võ Lập Phúc vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Phúc kể dù ba và mẹ chưa học hết bậc tiểu học nhưng gia đình luôn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho mình. Bằng chứng là Phúc được tiếp xúc với tiếng Anh ngay từ khi học lớp 1.

Hành trình chinh phục thủ khoa kép của nam sinh ngành quốc tế- Ảnh 1.

Thủ khoa Võ Lập Phúc

NVCC

Năm học lớp 8, Phúc tình cờ đọc được quyển sách Trật tự thế giới của Henry Kissinger (Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford), rồi hứng thú với những kiến thức về quốc tế. Ngay sau đó, Phúc tìm hiểu, nghiên cứu về khoa học quan hệ quốc tế. Cùng với vốn tiếng Anh được tiếp cận sớm và sự ủng hộ từ gia đình, Phúc quyết định theo đuổi ngành quốc tế học của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Để có thành tích thủ khoa kép của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Phúc khẳng định ba mẹ đã góp công rất lớn. Gia đình đã cho nam sinh góc nhìn và nhận thức rằng bằng cấp không hoàn toàn quyết định trình độ của một người. Một tấm huy chương không hoàn toàn quyết định được danh dự của con người. Vì vậy, chàng trai luôn cố gắng phấn đấu, dồn hết tâm sức khi chinh phục một điều gì đó. Phúc tâm niệm những trải nghiệm xuyên suốt hành trình mới là thứ đáng quý hơn hết.

"Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà ở đó bản thân là vốn liếng và niềm tin duy nhất của ba mẹ. Mình biết và thấu hiểu rằng những gì bản thân đang học, đầu tư không phải chỉ cho ra kết quả của một tấm bằng hay danh hiệu, mà là trách nhiệm đối với ba mẹ, cho nụ cười và sự vững tin của gia đình", Phúc xúc động khi chia sẻ về gia đình.

Trong suốt hành trình tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Phúc đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện như: danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư 2 năm liền; giải thưởng "Sao tháng giêng", giải nhất Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế lần 7 năm 2023. Bên cạnh đó, Phúc còn tham dự nhiều chương trình giao lưu, hội nhập quốc tế…

Học được nhiều điều từ hành trình đại học

Ngoài những giờ học ở lớp, Phúc tham gia nhiều hoạt động Đoàn - Hội. Ở đó, anh chàng có nhiều mối quan hệ tích cực. "Mình học được nhiều điều từ những mối quan hệ khác, như tính kỷ luật trong công việc, tinh thần trách nhiệm… Mình trân quý những mối quan hệ có được trong suốt hành trình đại học", Phúc bày tỏ.

Hành trình chinh phục thủ khoa kép của nam sinh ngành quốc tế- Ảnh 2.

Ba mẹ là nguồn cảm hứng và động lực to lớn nhất đối với Phúc

NVCC

Phúc cũng tâm sự trong hành trình học đại học, bản thân đã tìm được người bạn đồng hành đặc biệt. Họ đã luôn tin tưởng, yêu thương và định hướng cho Phúc những góc nhìn sâu sắc.

Ngay từ những ngày đầu bước vào đại học, Phúc nhận ra môi trường ở giảng đường không phải giáo dục kiến thức thuần túy mà là cách tư duy. Vì vậy, Phúc cho rằng việc tập trung vào việc học không chỉ là tiếp nhận thông tin mà còn hình thành khả năng nghiên cứu độc lập, có sự ứng dụng vào thực tiễn để trau dồi và phát huy giá trị của bản thân với tập thể.

Xuyên suốt từ bậc THPT đến đại học, Phúc luôn chủ động trong mọi việc, từ học tập đến kết nối với thầy cô, tìm kiếm, thiết lập các mối quan hệ xã hội. "Sự chủ động giúp mình dễ dàng tìm kiếm những giá trị mà bản thân tin tưởng, biết cách ứng xử phù hợp với các mối quan hệ", Phúc bày tỏ.

Phúc hầu như tự chủ toàn bộ kinh tế, từ học phí đến sinh hoạt trong 4 năm đại học. Ngay từ khi bước vào đại học, nam sinh đã tìm kiếm những công việc làm thêm liên quan đến chuyên ngành. "Mình muốn việc học phải là động lực, niềm vui, sự tự hào của ba mẹ chứ không phải trở thành gánh nặng thêm cho gia đình về mặt kinh tế. Trước khi vào đại học, gia đình mình gặp sự cố và ảnh hưởng đến tài sản tích lũy của ba mẹ", Phúc kể.

Khó khăn lớn nhất của Phúc chính là không cân bằng được thời gian giữa việc học, làm thêm và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Có lần, Phúc bị stress và nhập viện vì phải làm quá nhiều việc một lúc, chạy 3 chương trình ở cùng một thời điểm.

Khoảng thời gian sau đó, chàng trai dần nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe và bài học về sự ưu tiên cho công việc. "Mình lập một danh sách lịch trình hằng ngày, hằng tuần và sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên về mặt thời gian cũng như mức độ quan trọng. Cái nào quan trọng, cần gấp thì mình sẽ làm trước. Đó chính là bài học quý giá nhất mà các bạn có thể học được để giải quyết khó khăn về mặt thời gian trong quá trình làm việc", Phúc chia sẻ.

Tiến sĩ Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho hay: "Là một cá nhân được rèn luyện và từng bước trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội, Võ Lập Phúc là tấm gương thật sự tiêu biểu trong học thuật, chuyên môn và các hoạt động ngoại khóa".

Tiến sĩ Ngọc cũng cho biết, ở trường, Phúc được tín nhiệm phân công đảm trách các hoạt động về hội nhập quốc tế dành cho cộng đồng sinh viên. Phúc là điển hình của "thủ lĩnh sinh viên" khi tiên phong đề xuất và hiện thực hóa nhiều ý tưởng để tạo điều kiện cho tập thể sinh viên có môi trường rèn luyện, mở rộng tầm nhìn và tư duy hội nhập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.