Hành trình tri ân ý nghĩa của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/05/2023 18:27 GMT+7

Tại 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hành trình tri ân - thắp sáng niềm tin 2023 và tọa đàm "Xây dựng tổ chức Hội Doanh nhân trẻ khu vực miền núi Tây Bắc bộ" với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Từ ngày 16 - 19.5, tại 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hành trình tri ân - thắp sáng niềm tin 2023 và tọa đàm "Xây dựng tổ chức Hội Doanh nhân trẻ khu vực miền núi Tây Bắc bộ".

Chương trình nhằm kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2023) và 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam (1993 - 2023).

Hành trình tri ân ý nghĩa của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Hoàng Bình Quân, anh Đặng Hồng Anh và đoàn công tác trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trong hành trình tri ân

NHẬT NAM

Tham gia hành trình có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; các phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Doãn Thắng, Phan Thanh Thiên, Nguyễn Tiến Long, Đỗ Duy Liên, Hoàng Công Đoàn cùng gần 50 đại biểu là doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố.

Tặng 4 căn nhà tình nghĩa

Trong khuôn khổ hành trình, các đại biểu đã đến thăm và dâng hương tại các địa điểm, di tích lịch sử: Tượng đài Bác Hồ và di tích lịch sử Nhà tù Sơn La (tỉnh Sơn La); Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Khu di tích đồi A1 và Khu di tích Mường Phăng (tỉnh Điện Biên).

Hành trình tri ân ý nghĩa của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Ảnh 2.

Đoàn công tác đã trao tặng 4 nhà tình nghĩa trong hành trình tri ân

NHẬT NAM

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa (tổng trị giá 280 triệu đồng), 100 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên; tặng quà Trường tiểu học Núa Ngam (xã Núa Ngam, H.Điện Biên).

Cũng trong khuôn khổ hành trình, đoàn công tác T.Ư Hội đã làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Sơn La và tổ chức tọa đàm "Xây dựng và phát triển tổ chức Hội Doanh nhân trẻ khu vực Tây Bắc bộ" tại Điện Biên.

Hành trình tri ân ý nghĩa của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Ảnh 3.

Đoàn công tác thăm các di tích lịch sử khu vực miền núi phía bắc

NHẬT NAM

Tại các chương trình làm việc, đại biểu đã tập trung trao đổi, bàn giải pháp phát triển phong trào doanh nhân trẻ các tỉnh Sơn La, Điện Biên; đẩy mạnh hoạt động kết nối theo khu vực, giúp hội doanh nhân trẻ các địa phương, các ngành tăng cường giao lưu, hợp tác, từ đó đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong các hoạt động tổ chức hội và phong trào doanh nhân trẻ tại địa phương.

Động lực để doanh nhân trẻ vượt qua khó khăn

Anh Đặng Hồng Anh cho biết, Hành trình tri ân - thắp sáng niềm tin là hoạt động do T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức hằng năm, để doanh nhân trẻ cả nước tưởng nhớ, tri ân các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hành trình tri ân ý nghĩa của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Ảnh 4.

Đoàn công tác tặng quà tri ân những gia đình chính sách tại Sơn La

NHẬT NAM

"Sự hy sinh, cống hiến của các thương bệnh binh, anh hùng liệt sĩ luôn là động lực, là sức mạnh tinh thần để doanh nhân trẻ Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", anh Đặng Hồng Anh nói.

Theo anh Đặng Hồng Anh, hành trình cũng là dịp kết nối doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố để chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội cũng như phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam ngày một vững mạnh hơn.

Các gia đình chính sách được hỗ trợ: 

Gia đình ông Lường Văn Bun (bản Phiêng Nong, xã Nong Lay, H.Thuận Châu, tỉnh Sơn La) nhận nhà tình nghĩa do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định tài trợ.

Gia đình ông Lường Văn Doan (bản Nưa, xã Chiềng La, H.Thuận Châu, tỉnh Sơn La) nhận nhà tình nghĩa do Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Việt Nam tài trợ.

Gia đình ông Quàng Văn Tiên (bản Phủ, xã Noong Hẹt, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nhận nhà tình nghĩa do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tài trợ.

Gia đình ông Tòng Văn Quy (bản Na Có, xã Pom Lót, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nhận nhà tình nghĩa do Hội Doanh nhân trẻ TP.Hải Phòng tài trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.