Hành trình Viettel săn lùng “ngọc thô” lứa tuổi 10-11 tại Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng

20/07/2022 07:10 GMT+7

Việc phát triển tương lai bóng đá nước nhà từ mô hình dạy – tập luyện của Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng chính là cơ sở giúp những cầu thủ nhí có môi trường tiếp xúc với trái bóng tròn, trước khi có cơ hội vươn xa hơn trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Khi bóng đá Việt Nam ngày càng chú trọng việc “xây nhà từ móng”, nhằm sẵn sàng tạo lớp cầu thủ kế cận trong tương lai, các CLB chuyên nghiệp cũng đặt mục tiêu tuyển chọn cầu thủ nhí có năng khiếu từ những trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng, trước khi mài dũa các em trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Trong ngày 19.7 tại sân Trung đoàn Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, đại diện CLB Viettel gồm trưởng ban đào tạo trẻ Huy Bền, các HLV Minh Dũng và Mạnh Hưng đã có buổi tuyển chọn những học viên ưu tú nhất từ Trung tâm bóng đá trẻ Ngọc Hùng ở lứa sinh năm 2011 và 2012.

Các cầu thủ nhí hiểu rõ được tầm quan trọng của lần tuyển chọn này đã tỏ ra rất quyết tâm cho từng bài thi đấu. Ở những hình thức chơi bóng đối kháng 1 đấu 1, 2 đấu 2, 5 đấu 5, 7 đấu 7, các em nhỏ của Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng đều cố gắng thể hiện nhằm lọt vào “mắt xanh” của những tuyển trạch viên từ CLB Viettel.

Với những cậu bé có sẵn đam mê từ nhỏ, việc định hình kỹ năng khi cho các em tiếp xúc với bóng đá càng sớm sẽ giúp các em dễ dàng phát triển hơn. Bước vào những giải đấu thiếu nhi dành cho lứa dưới 10 tuổi, các em cũng dần có tư duy chơi bóng thông qua những bài tập, thậm chí mỗi em còn được khuyến khích phát huy sở trường. Từ nền tảng như vậy, khi bước vào sân chơi 11 người, những cầu thủ trẻ từng được chơi bóng ở độ tuổi thiếu nhi sẽ tiến bộ hơn và không khó khăn khi tìm hiểu các khái niệm chiến thuật bóng đá.

Nếu như ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, những cầu thủ khoảng 20 tuổi hoàn toàn đủ tự tin sát cánh cùng những lão tướng U.40 thì công tác đào tạo năng khiếu, việc chênh lệch tuổi lại là một câu chuyện khác.

CLB Viettel là cái nôi của nhiều ngôi sao hiện tại, như trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Không khó lý giải vì sao nhiều bậc cha mẹ đều rất mong con em được trúng tuyển và có cơ hội tập luyện ở môi trường đẳng cấp cao. Rất đông phụ huynh đã góp mặt ở buổi tuyển chọn tại Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng để ủng hộ tinh thần các cầu thủ nhí.

Có thể nói, Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng là một trong những đơn vị hàng đầu trong công tác đào tạo những “viên ngọc thô”, trước khi các em được những CLB chuyên nghiệp tuyển chọn và mài dũa. Việc phát triển tương lai bóng đá nước nhà từ mô hình dạy – tập luyện của những cựu cầu thủ là cơ sở giúp những cầu thủ nhí có môi trường tiếp xúc với trái bóng tròn một cách bài bản, từ đó vươn xa hơn ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.